HAGL vuột mất “con cá bự” thay thế Công Phượng

Thu Minh |

Việc Công Phượng chuyển sang thi đấu tại J-League 2 khiến HAGL rất quan tâm tìm kiếm một chân sút giỏi, nhưng đó là điều không hề đơn giản.

Trong những ngày qua, đội bóng phố núi đón 2 tiền đạo người Brazil đến thử việc. Một cầu thủ là Osmar Moreira không được đánh giá cao, nhưng cái tên còn lại là Eliel Cruz Guardiano ít nhiều tạo được ấn tượng khá tốt với CLB HAGL.

Ở giai đoạn 2 của V-League 2015, Eliel Cruz Guardiano từng tìm đến phố núi và đứng trước cơ hội được ký hợp đồng chính thức nhờ chiều cao xấp xỉ 1m90 và kỹ thuật cá nhân khá tốt.

Nhưng do trục trặc về mặt thủ tục và giấy tờ nên anh đã không thể khoác áo HAGL và chuyển sang CLB Perak ở Malaysia Super League thi đấu.

Trước thềm mùa giải 2016, Eliel Cruz Guardiano một lần nữa quay lại tìm kiếm cơ hội hưởng lương bầu Đức.

Guardiano đã tham gia tập luyện cùng HAGL và để lại ấn tượng khá tốt. Ảnh: Zing
Guardiano đã tham gia tập luyện cùng HAGL và để lại ấn tượng khá tốt. Ảnh: Zing

Tuy vậy, khi HAGL vẫn đang trong giai đoạn thử thách và cân nhắc khả năng ký hợp đồng với cầu thủ này, tiền đạo sinh năm 1987 đã bất ngờ xếp hành lý ra đi.

Một số nguồn tin cho biết, Eliel Cruz Guardiano đã nhận được lời mời chuyển sang Hy Lạp thi đấu, tương ứng là chế độ đãi ngộ hậu hĩnh hơn so với bóng đá Việt Nam.

Sau mùa giải 2015 khốn khổ vì chất lượng của các ngoại binh, việc để vuột những cầu thủ có trình độ tốt là điều hết sức đáng tiếc với HAGL. Nhất là khi mùa tới, họ sẽ không có sự phục vụ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Nhưng trao đổi cùng phóng viên, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh vẫn rất tự tin

“CLB lúc nào cũng cần cầu thủ giỏi, nhưng không có nghĩa là đánh đổi bằng mọi giá.

Hơn nữa, đây là thời điểm chúng tôi đang thẩm định trình độ của các cầu thủ ngoại nên sẽ vẫn tiếp nhận rất nhiều người đến thử việc, rồi mới quyết định ký hợp đồng.

Vì vậy, chuyện ai đi ai ở lúc này là điều hết sức bình thường. Sau những bài học ở mùa giải trước, chúng tôi sẽ phải sàng lọc rất kỹ chất lượng cầu thủ ngoại, chứ không thể quyết định một cách vội vàng”.

6 - Ở mùa giải 2015, HAGL là CLB sa thải nhiều ngoại binh nhất V-League, gồm 6 người: Lukanovic (Thụy Điển), Moric (Slovenia), Zdravko (Montenegro), Cosmin (Romania) Franklin (Pháp) và Moussa (Bờ Biển Ngà).

HAGL 3-2 Hà Nội T&T

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại