Học trò của Miura bất ngờ bị "hắt hủi"

Thu Minh |

Được HLV Miura tin tưởng giao nhiệm vụ, nhưng cầu thủ này đã có một phen xấu hổ.

Sau buổi tập ngày 22/12, tiền vệ Lâm Ti Phông là cầu thủ được ban huấn luyện U23 Việt Nam cử thay mặt toàn đội trả lời phỏng vấn báo chí.

Nhưng rất bất ngờ là cầu thủ thuộc biên chế CLB Khánh Hòa đã bị phen “tẽn tò” khi không nhận được câu hỏi nào từ giới truyền thông.

Suy luận được đưa ra ngay tức thì là có lẽ những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… mới là những người được chờ đợi trả lời phỏng vấn, bởi sức hút của “lứa gà nòi” thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG.

Trong khi đó, tuy từng tham gia ĐT U19 Việt Nam và để lại những dấu ấn nhất định, nhưng Lâm Ti Phông rõ ràng khiêm tốn hơn rất nhiều so với các đồng đội kể trên về… “độ hot”.

Lâm Ti Phông không thấy phiền lòng khi không được chú ý và quyết tâm giành vị trí ở đội bóng của HLV Miura. Ảnh: thethao24.tv
Lâm Ti Phông không thấy phiền lòng khi không được chú ý và quyết tâm giành vị trí ở đội bóng của HLV Miura. Ảnh: thethao24.tv

Với một cầu thủ trẻ, chưa quen va chạm với tiếp xúc với truyền thông, tưởng như tiền vệ sinh năm 1996 sẽ thấy chạnh lòng vì điều này.

Nhưng khá ngạc nhiên khi Lâm Ti Phông tỏ ra hết sức bình thản:

“Sau buổi tập, tôi được cán bộ của VFF cử thay mặt đội trả lời phỏng vấn. Nhưng do không nhận được câu hỏi nào nên cuộc phỏng vấn không được thực hiện.

Tôi không thấy buồn vì điều này. Tôi nghĩ công việc quan trọng nhất của cầu thủ là những trận đấu trên sân cỏ.

Việc được triệu tập lên U23 Việt Nam là cơ hội rất lớn mở ra đối với tôi. Thế nên, tôi cần phải nỗ lực tối đa để nắm bắt. Tôi không muốn bị phân tâm bởi những câu chuyện khác”.

Bên cạnh đó, tiền vệ gốc Quảng Ngãi cũng không hề thấy chạnh lòng khi bị mang ra so sánh với Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường…

Anh chia sẻ, do từng khoác chung màu áo U19 Việt Nam với các cầu thủ của HAGL nên bản thân Lâm Ti Phông dành cho Công Phượng, Tuấn Anh… tình cảm hết sức quý mến.

Lâm Ti Phông sinh năm 1996 tại Quảng Ngãi. Năm 11 tuổi, anh từng bị trượt khi ứng tuyển vào lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.

Nhưng với đam mê và nghị lực rất lớn, Lâm Ti Phông vẫn quyết tâm theo đuổi trái bóng tròn. Năm 15 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo của CLB Khánh Hòa và được đánh giá là gương mặt xuất sắc nhất của lứa cầu thủ sinh năm 1996.

Trong 2 năm 2013-2014, Lâm Ti Phông là thành viên của ĐT U19 Việt Nam nhưng sau đó bị HLV Graechen gạch tên.

Ở giải U21 quốc tế vừa diễn ra tại TP.HCM, tiền vệ gốc Quảng Ngãi đã chơi khá ấn tượng. Nên khi chia tay Huy Toàn và Ngọc Thắng, HLV Miura đã quyết định triệu tập bổ sung Lâm Ti Phông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại