Nga gần như "bó tay" trong việc giải mã thông tin hộp đen Su-24?

Hải Võ |

Chỉ một mạch vi xử lý từ hộp đen chiếc máy bay ném bom Su-24 Nga bị bắn hạ hôm 24/11 có thể còn đủ điều kiện để thu thập dữ liệu từ đó.

Hãng thông tấn TASS (Nga) cho hay, các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra dữ liệu chuyến bay trên chiếc Su-24 bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ và phát hiện 13 trong số 16 mạch vi xử lý đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Theo Bộ quốc phòng Nga, các chuyên gia Trung Quốc, Anh và Mỹ đã tham gia công tác giải mã thông tin chuyến bay của chiếc Su-24 trước khi bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ và "không có phàn nàn gì về vấn đề giải mã hộp đen".

Trung tướng Sergei Bainetov, lãnh đạo cấp phó thuộc bộ phận an toàn bay của Không quân Nga cho biết: "Việc đọc dữ liệu từ bộ nhớ (của máy bay Su-24 Nga bị bắn hạ) là bất khả thi vào thời điểm hiện tại do những thiệt hại bên trong.

Ủy ban điều tra đang xem xét khả năng nhờ sự trợ giúp từ các viện khoa học đặc biệt của Nga, những cơ quan có khả năng đọc dữ liệu trực tiếp từ mạch vi xử lý."

Theo ông Bainetov: "Vi mạch BDD5 có thể vẫn hoạt động bởi kiểm tra bằng X-quang đã xác nhận không có hư hại vật lý bên trong."

Quan chức trên cho biết công tác này sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng vẫn khẳng định "sẽ làm mọi cách để thành công".

Hôm 8/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chỉ được mở hộp đen của chiếc Su-24 "khi có sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế".

Hộp đen được chính thức mở ra hôm 18 và dự kiến công bố những thông tin đầu tiên vào hôm nay, 21/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại