Sosna-R - Kẻ đóng thế có thể hạ được mục tiêu nào?

Theo Cục thiết kế Tochmash, Nga sắp hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước với hệ thống phòng không Sosna-R được thiết kế để thay thế hệ thống Strela-10.


Thông tin này được tờ Sputnik dẫn nguồn từ Cục thiết kế Tochmash (Nga) cho biết, theo đó, hệ thống Sosna sẽ chính thức đi vào trực chiến trong quân đội Nga vào đầu năm 2016.

Thông tin này được tờ Sputnik dẫn nguồn từ Cục thiết kế Tochmash (Nga) cho biết, theo đó, hệ thống Sosna sẽ chính thức đi vào trực chiến trong quân đội Nga vào đầu năm 2016.


Giám đốc điều hành Vladimir Slobodchikov cho biết: Năm 2014, chúng tôi đã hoàn thành các vụ thử nghiệm ban đầu đối với Sosna-R. Vào mùa hè năm nay, các vụ thử nghiệm cấp nhà nước của hệ thống này tại các bãi tập bắn của các lực lượng mặt đất được bắt đầu.

Giám đốc điều hành Vladimir Slobodchikov cho biết: "Năm 2014, chúng tôi đã hoàn thành các vụ thử nghiệm ban đầu đối với Sosna-R. Vào mùa hè năm nay, các vụ thử nghiệm cấp nhà nước của hệ thống này tại các bãi tập bắn của các lực lượng mặt đất được bắt đầu".


Kết quả của các cuộc thử nghiệm này sẽ được sử dụng để xác định xem hệ thống này có đạt tiêu chuẩn để đưa vào biên chế trong quân đội Nga hay chưa, người đại diện của Cục thiết kế Tochmash cho biết.

"Kết quả của các cuộc thử nghiệm này sẽ được sử dụng để xác định xem hệ thống này có đạt tiêu chuẩn để đưa vào biên chế trong quân đội Nga hay chưa", người đại diện của Cục thiết kế Tochmash cho biết.


Theo những thông tin ban đầu, Sosna-R là Tổ hợp phòng không tầm gần được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013, Sosna-R có thể được sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự và các hoạt động tác chiến phòng không.

Theo những thông tin ban đầu, Sosna-R là Tổ hợp phòng không tầm gần được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013, Sosna-R có thể được sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự và các hoạt động tác chiến phòng không.


Cụ thể, Sosna-R có thể dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu trên không như máy bay trực thăng, phản lực, tên lửa hành trình, UAV, vũ khí công nghệ cao và các loại mục tiêu kích thước nhỏ khác ở cự ly không quá 10 km về tầm xa và 5 km về tầm cao. 

Cụ thể, Sosna-R có thể dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu trên không như máy bay trực thăng, phản lực, tên lửa hành trình, UAV, vũ khí công nghệ cao và các loại mục tiêu kích thước nhỏ khác ở cự ly không quá 10 km về tầm xa và 5 km về tầm cao. 


Tổ hợp tên lửa này có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên không bất kể ngày đêm hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như các biện pháp gây nhiễu chủ động. Sosna-R có khả năng bảo vệ các đơn vị bộ binh trong bất kỳ tình huống tác chiến nào, kể cả đang hành quân. 

Tổ hợp tên lửa này có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên không bất kể ngày đêm hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như các biện pháp gây nhiễu chủ động. Sosna-R có khả năng bảo vệ các đơn vị bộ binh trong bất kỳ tình huống tác chiến nào, kể cả đang hành quân. 


Vũ khí chính của tổ hợp là 12 tên lửa chính xác Sosna-R với tốc độ bay tối đa 900 m/s (máy bay F-16 của Mỹ có tốc độ 300 m/s, máy bay cường kích A-10 có tốc độ 200 m/s). Khối lượng ban đầu tương đối nhẹ (gần 30 kg) cho phép bố trí tất cả các hệ thống của tổ hợp này trên 1 xe chuyên dụng. 

Vũ khí chính của tổ hợp là 12 tên lửa chính xác Sosna-R với tốc độ bay tối đa 900 m/s (máy bay F-16 của Mỹ có tốc độ 300 m/s, máy bay cường kích A-10 có tốc độ 200 m/s). Khối lượng ban đầu tương đối nhẹ (gần 30 kg) cho phép bố trí tất cả các hệ thống của tổ hợp này trên 1 xe chuyên dụng. 


Theo thông tin ban đầu, một hệ thống Sosna-R gồm vài bệ phóng tự hành và một xe chỉ huy. Trong đó, xe chỉ huy trang bị hệ thống trinh sát TV, camera ảnh nhiệt quét khu vực theo chiều ngang 60 độ và góc phương vị 20 độ. 

Theo thông tin ban đầu, một hệ thống Sosna-R gồm vài bệ phóng tự hành và một xe chỉ huy. Trong đó, xe chỉ huy trang bị hệ thống trinh sát TV, camera ảnh nhiệt quét khu vực theo chiều ngang 60 độ và góc phương vị 20 độ. 


Hệ thống Sosna-R cũng có khả năng tìm kiếm quang học bị động, vùng bao phủ khu vực theo chiều ngang 360 độ và góc phương vị -5 độ đến 60 độ. 

Hệ thống Sosna-R cũng có khả năng tìm kiếm quang học bị động, vùng bao phủ khu vực theo chiều ngang 360 độ và góc phương vị -5 độ đến 60 độ. 


Với những thông tin ấn tượng về Sosna-R cho thấy, hệ thống này xứng đáng là kẻ thay thế cho Strela-10 - hệ thống được trang bị tên lửa động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ gần Mach 2, tầm bắn 500 - 5.000 m, độ cao 10 - 3.500 m. 

Với những thông tin ấn tượng về Sosna-R cho thấy, hệ thống này xứng đáng là kẻ thay thế cho Strela-10 - hệ thống được trang bị tên lửa động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ gần Mach 2, tầm bắn 500 - 5.000 m, độ cao 10 - 3.500 m. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại