Cô gái 21 tuổi tử vong vì uống thuốc giảm cân từ Trung Quốc

Chi Mai |

Do uống quá nhiều thuốc giảm cân có thành phần độc tố Dinitrophenol, Rachael Cook đã qua đời khi mới bước qua tuổi 25.

Sự ám ảnh về cân nặng đã khiến cô gái trẻ Rachael Cook phải đánh đổi cả tính mạng của mình.

Cô gái 25 tuổi sống tại Worthing, hạt Tây Sussex, Anh Quốc này đã qua đời vì cơn trụy tim sau khi uống thuốc giảm cân có chứa thành phần Dinitrophenol hay DNP.

Kết quả điều tra cho thấy, Rachael tử vong vì độc tố gây chết người DNP và cái chết của cô là hậu quả không mong muốn của việc lạm dụng thuốc DNP để điều trị giảm cân.


Rachael Cook đã qua đời ở tuổi 25 sau khi uống quá nhiều thuốc giảm cân DNP.

Rachael Cook đã qua đời ở tuổi 25 sau khi uống quá nhiều thuốc giảm cân DNP.

Trước phiên tòa ở Tây Sussex Coroner, bà Julie Cook - mẹ của Rachael cho biết, sự việc đau lòng này xảy ra vào hồi tháng 4/2015, khi gia đình đi ăn tiệc buffet để mừng sinh nhật Rachael.

Sau khi ăn no, cô đã uống thuốc DNP vì lo sợ mình ăn quá nhiều trong bữa ngày hôm đó.

3 ngày sau, Rachael nhập viện trong tình trạng khó thở và bỏng rát từ bên trong. Mặc dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng cứu sống Rachael nhưng cô vẫn không qua khỏi.

Cô chính thức qua đời 3 tiếng sau khi nhập viện. Được biết, 4 ngày trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Rachael đã đến gặp bác sĩ và được khuyên không nên tiếp tục sử dụng thuốc giảm cân nữa vì nó có thể gây ra nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Được biết, Rachael buộc phải giảm cân để có con nên cô đã đặt mua thuốc DNP được rao bán tràn lan trên một website bán hàng online của Trung Quốc.

Anh Matt Watts - bạn trai Rachael cho biết, cô đã giảm cân xuống còn 41kg sau khi thường xuyên uống loại thuốc nhuận tràng này và chỉ ăn 300 calo một ngày.

Bác sĩ Ryck Albertyn, y tá gây mê thuộc Bệnh viện Worthing cho biết, DNP là loại thuốc nguy hiểm được xếp vào hàng độc hại tương tự với thuốc diệt chuột.

Nhân viên điều tra Penny Schofield hạt Tây Sussex cũng khẳng định, DNP không phải là thuốc được phép bán trên thị trường mà nó chính xác là hóa chất công nghiệp không thích hợp với con người.

Vì vậy, loại thuốc này cần bị nghiêm cấm lưu hành trên thị trường.

Kết quả điều tra mới đây cho biết, cô mua thuốc DNP trên một trang web của Trung Quốc (Ảnh minh họa).
Kết quả điều tra mới đây cho biết, cô mua thuốc DNP trên một trang web của Trung Quốc (Ảnh minh họa).

DNP là chất hóa học công nghiệp cực độc từng được sử dụng trong thuốc nổ, thuốc nhuộm và thuốc diệt nấm mốc.

Ngày nay, nó lại được điều chế thành thuốc giảm cân dành cho con người. Vì vậy, bác sĩ liệt nó DNP vào hàng thuốc độc hại, rất nguy hiểm với sức khỏe.

Thuốc này có thể làm cho cơ thể cạn kiệt năng lượng, gia tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể ở mức độ chóng mắt và khiến cho thân nhiệt lên cao.

Tùy thuộc vào lượng thuốc uống vào mà con người sẽ có những biểu hiện nhiễm độc như sau: nôn mửa, mất ngủ, chảy mồ hôi, da ửng đỏ, chóng mặt, đau đầu, thở gấp và nhịp tim bất thường. Nặng thì hôn mê và tử vong.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại