CSGT bị kéo lê 20m trên đường QL5 bị gãy 3 xương sườn

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Theo đại diện bệnh viện Việt Đức, Thượng úy Đạt, người bị xe tải kéo lê 20m trên đường bị gãy 3 xương sườn và đang tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện.

Cần xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ việc Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị lái xe tải mang BKS 89L - 0211 kéo lê 20m trên đường QL5, trao đổi với chúng tôi vào chiều 13/12, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết:

Bệnh nhân Nguyễn Quốc Đạt nhập viện trong tình trạng gãy 3 xương sườn bên trái và bị chấn thương mềm.

“Chiều hôm qua (12/12), chúng tôi đã tiến hành mổ dẫn lưu màng phổi và nối xương sườn. Hiện tại sức khỏe đang dần ổn định, đang được các bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị”, vị đại diện này cho hay.

Cũng theo đại diện bệnh viện, Thượng úy Đạt hiện đang nằm điều trị trong phòng cách ly của Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực.

Trong chiều nay, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cùng đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng đã vào thăm Thượng úy Đạt tại phòng bệnh.

Thiếu tướng Hà (bên phải) cùng đại diện Phòng CSGT Hà Nội đang thăm hỏi, chia sẻ với gia đình Thượng úy Đạt trong phòng điều trị.
Thiếu tướng Hà (bên phải) cùng đại diện Phòng CSGT Hà Nội đang thăm hỏi, chia sẻ với gia đình Thượng úy Đạt trong phòng điều trị.

Trao đổi ngắn với chúng tôi bên ngoài phòng bệnh, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT (Công an Hà Nội) nhấn mạnh, hành động của lái xe này là rất nguy hiểm, bất chấp pháp luật, đạo đức, tình người.

Và đối với những người thi hành công vụ họ còn có hành vi coi thường tính mạng như thế này thì đối với người dân sẽ như thế nào. Do đó, phải xử lý thật nghiêm minh để răn đe, giáo dục.

"Tính trung bình, một người cán bộ, chiến sỹ của chúng tôi đứng chỉ huy, điều tiết khoảng trên 2.000 phương tiện giao thông đi lại, đó là chưa tính đến khói bụi, mưa, rét mướt, sự cố kỹ thuật phương tiện...

Và người ta có thể đâm như thế này bất cứ lúc nào. Thực sự là rất nguy hiểm.

Hướng dẫn cho người ta đi đúng đường, hạn chế tai nạn là lấy lại cả một niềm vui, hạnh phúc cho mọi người chứ có đâu phải cứ bắt này, bắt kia mới là thành tích đâu...", Đại tá Thắng bày tỏ.

Đại tá Thắng cũng cho biết thêm, sẽ tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng chống người thi hành công vụ như trong trường hợp này.

Thượng úy Đạt đã làm đúng quy định

Cũng trong sáng nay, trao đổi với chúng tôi, một đại diện Đội CSGT số 5, đơn vị của Thượng úy Đạt cũng cho hay, vụ việc đang được các cơ quan chức năng của công an thành phố tích cực điều tra và sẽ xử lý nghiêm lái xe vi phạm.

Vị đại diện này cũng khẳng định, Thượng úy Đạt đứng đúng vị trí cũng như ra hiệu lệnh đúng quy định, tuy nhiên, tài xế chiếc xe tải đã điều khiển phương tiện lao rất nhanh khiến Thượng úy Đạt không kịp tránh.

Chiếc xe tải hất Thượng úy Đạt lên cao. Lúc này, Thượng úy Đạt cố bám vào cần gạt nước nhưng không được nên rơi xuống đường, bị chiếc xe kéo lê khoảng 20m, sau đó bỏ chạy.

"Ai làm việc gì cũng có cái tình cả nhưng lái xe này đã hành động không có chút tình người nào cả. Chiếc xe tải đó đã lao quá nhanh khiến anh Đạt không kịp tránh hay làm gì cả.

Phải nói rằng, tất cả mọi người chứng kiến sự việc này đều bày tỏ sự căm phẫn đối với hành động coi thường tính mạng người khác của lái xe này", vị này chia sẻ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT số 5 đã nhanh chóng đưa anh Đạt đi cấp cứu, đồng thời, thông báo với các lực lượng tiến hành truy tìm lái xe, phương tiện.

Đến trưa 12/12, đối tượng Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên), tài xế chiếc xe tải trên đã đến Công an phường Phúc Đồng (quận Long Biên) trình diện và bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại