Tin tranh cử của Donald Trump không còn bị đăng ở mục Giải trí

Hải Võ |

Đó là tuyên bố hôm 7/12 của Arianna Huffington, Chủ tịch tập đoàn Huffington Post Media Group liên quan tới chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của Donald Trump.

Thông báo trên được bà Arianna đưa ra trên tờ báo của mình, Huffington Post, sau khi tỷ phú Trump tuyên bố "cần cấm toàn diện người Hồi giáo vào nước Mỹ".

Theo Huffington Post, đa số chính trị gia hiểu rằng họ không nên nói những điều thô tục, xúc phạm và nguy hiểm, bởi họ biết sẽ phải chịu hậu quả nếu nói ra những điều đó.

Xét thấy các đề xuất của Donald Trump "đang tạo ra sự thay đổi cho nước Mỹ", tờ báo này quyết định sẽ đăng tải các bài viết về chiến dịch tranh cử Tổng thống của ứng viên đảng Cộng hòa này trên mục Chính trị của họ.


Huffington Post thông báo trên Facebook rằng sẽ không đăng tải thông tin chiến dịch tranh cử của ông Trump ở mục Giải trí nữa

Huffington Post thông báo trên Facebook rằng sẽ không đăng tải thông tin chiến dịch tranh cử của ông Trump ở mục Giải trí nữa

Trước đó, Huffington hồi tháng 7 đã tuyên bố chỉ đăng các bài về chiến dịch của Trump ở mục Giải trí.

“Lý do của chúng tôi rất đơn giản”, hai nhà báo của Huffington Post Ryan Grim và Danny Shea cho biết: “Chiến dịch tranh cử của ông Trump chỉ là một show diễn.

Arianna Huffington cho hay, tuyên bố của Trump đã trở nên ác ý, thể hiện rõ diện mạo xấu xí và đầy nguy hiểm của tỷ phú này khi tham gia vào chính trường Mỹ.

Bà nói: "Nếu những phát ngôn và hành động của Trump mang tính phân biệt chủng tộc, chúng tôi sẽ gọi đó là phân biệt chủng tộc”.

"Chính vì thế, chúng tôi đã không còn đưa tin về chiến dịch tranh cử của ông Trump ở mục Giải trí nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi coi chiến dịch đó là một chiến dịch tranh cử thông thường," bà viết.

Sau tuyên bố vừa qua, tỷ phú này cũng "được" nhà báo Mỹ nổi tiếng Jeffrey Goldberg đánh giá nghiêm túc: "Trump là một mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia.  Ông ta đang 'tiếp đạn' cho những chiến binh thánh chiến muốn 'ma quỷ hóa' nước Mỹ.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại