HAGL “chém gió” hay Công Phượng rớt giá thê thảm?

Đoàn Dự |

Người của CLB HAGL từng tung tin Công Phượng đáng giá tới 4 triệu USD, nhưng những gì đang diễn ra lại hoàn toàn khác.

Hồi năm ngoái, một thành viên cao cấp trong HAGL từng tiết lộ có CLB hỏi mua Công Phượng với giá lên đến… 3, 4 triệu USD. Thông tin này khi ấy đã từng gây chấn động và tranh cãi.

Bẵng đi 1 năm, Mito Hollyhock mượn thành công tiền đạo xứ Nghệ với giá chỉ 100.000 USD/mùa. Con số này là rất khiêm tốn ngay cả khi so ở Việt Nam, chứ đừng nói đến triệu USD.

Sự chênh lệch này làm nảy sinh 1 câu hỏi: Người HAGL đã “chém gió” trong quá khứ, hay do Công Phượng mất giá trong mắt các nhà tuyển trạch?

Thực tế thì Công Phượng trong 1 năm qua đã có những bước phát triển, nhưng không thật sự mạnh mẽ.

Chính HLV Lê Thụy Hải nhận định rằng cầu thủ này đang có dấu hiệu chững lại “do muốn thay đổi để toàn diện bản thân, nhưng chưa làm được”.

Ngoài ra, khả năng phía HAGL “nói vống” lên giá trị của Công Phượng cũng hoàn toàn có thể. Vì thực tế, cũng đã không ít lần bầu Đức và các cộng sự nói quá về khả năng của lớp trẻ đầu tiên thuộc học viện HAGL Arsenal JMG.


Các cầu thủ HAGL giỏi nhưng còn cần học hỏi nhiều.

Các cầu thủ HAGL giỏi nhưng còn cần học hỏi nhiều.

Tất nhiên đó cũng chỉ là câu chuyện vô thưởng, vô phạt. Nhưng hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của lớp trẻ HAGL sắp được xuất ngoại hàng loạt.

Công Phượng, Tuấn Anh thậm chí là cả Xuân Trường, Hồng Duy… cần phải nhận định một cách chính xác rằng họ được sang Nhật Bản, Hàn Quốc không phải thuần túy vì chuyên môn tốt, mà còn do nhiều yếu tố khác nữa như hình ảnh, kinh tế.

Chỉ khi biết mình đang ở đâu, các tài năng HAGL mới tránh khỏi việc bị “vỡ mộng” nếu phải ngồi ngoài quá nhiều. Và nếu có được vào sân thi đấu, cũng đừng vội tự mãn.

Chuyện tài năng Việt Nam có giá triệu USD, hay trở thành sao sáng ở Nhật Bản, Hàn Quốc… bây giờ cũng chỉ là “chém gió” mà thôi!

“Tất cả các cầu thủ Việt Nam, cho là thật tốt đi, thì không so được cùng độ tuổi ấy ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Các em bên đó tốt hơn nhiều.

Nhận xét của HLV nước ngoài về cầu thủ VN rất rõ, thiếu tốc độ, sức mạnh, đã nói từ lâu. Bản thân đội HAGL bị như vậy, chúng ta phải thừa nhận nó.

Tại sao ở lứa tuổi đó, người ta có rất rất nhiều cầu thủ hay hơn chúng ta mà lại cần Xuân Trường? Như vậy là có vấn đề về chuyện “đánh bóng” hay làm ăn.

Nhưng tôi vẫn nói các bạn ấy mà đi được thì rất tốt” – HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Công Phượng vs U21 Việt Nam (sút phạt)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại