Bài phát biểu làm nghị viện nín lặng, đưa Anh vào cuộc dội bom IS

Hải Võ |

Đó là bài phát biểu dài 14 phút nổi bật trong một ngày đầy những hùng biện ở Hạ viện Anh, trang Mashable (Mỹ) cho hay.

Phần trình bày của Bộ trưởng ngoại giao đảng Lao động đối lập Anh Hilary Benn trong phiên tranh luận ở Hạ viện hôm 2/12 kết thúc trong tràng vỗ tay từ các nhà lập pháp của cả 2 đảng - một hình ảnh hiếm thấy ở các nghị sĩ Anh.

Theo Mashable, những ý kiến của ông Benn đã đưa tới kết thúc cho cuộc tranh luận kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ về việc liệu nước Anh có nên mở rộng phạm vi hành động quân sự chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từ Iraq sang Syria hay không.

Những lời nói của nghị sĩ này làm nghị trường "câm nín":

"Chúng ta, tại đây, đang đối mặt với những kẻ phát xít (chỉ IS) - không chỉ với sự tàn bạo có toan tính của chúng, mà còn cả đức tin của chúng rằng bọn chúng là bề trên của mỗi một người trong nghị viện tối nay, và của tất cả những người chúng ta đại diện."

"Chúng khinh miệt chúng ta. Chúng khinh miệt những giá trị của chúng ta. Chúng khinh miệt đức tin của chúng ta vào sự khoan dung và tôn nghiêm.

Chúng khinh miệt nền dân chủ của chúng ta, điều mà nhờ đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình tối nay. Và những gì chúng ta biết về phát xít là chúng cần phải bị đánh bại."

"Các đảng xã hội và các công đoàn cùng những người khác đã gia nhập Lữ đoàn Quốc tế những năm 1930 để chống lại tên độc tài phát xít Franco. Cả nghị viện này đã đứng lên chống lại Hitler và Mussolini.

Và quan điểm của tôi là giờ đây chúng ta phải đối mặt với cái ác này (IS). Đã đến lúc chúng ta thực hiện bổn phận của mình tại Syria," Hilary Benn tuyên bố.

Hạ viện Anh sau đó đã tiến hành bỏ phiếu sau 22h30 (giờ địa phương) và ra kết quả ủng hộ kế hoạch không kích IS của Thủ tướng David Cameron với tỷ lệ 397 phiếu thuận trên 223 phiếu chống.


Hilary Benn (trái) và cha mình, ông Tony Benn - cựu nghị sĩ Chesterfield, cựu Chủ tịch đảng Lao động Anh, cựu Bộ trưởng Bộ công nghiệp quốc gia và Bộ công nghệ... Ảnh: The Observer

Hilary Benn (trái) và cha mình, ông Tony Benn - cựu nghị sĩ Chesterfield, cựu Chủ tịch đảng Lao động Anh, cựu Bộ trưởng Bộ công nghiệp quốc gia và Bộ công nghệ... Ảnh: The Observer

Hilary Benn "ủng hộ nhiệt tình" kế hoạch không kích của ông Cameron và đi ngược lại lời kêu gọi của lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn nhằm bác bỏ gia tăng hành động quân sự.

Ông Corbyn trước đó đã chỉ trích rằng Benn "phải chịu trách nhiệm vì cho phép hành động giết hại những dân thường vô tội".

Đảng Lao động đã ra một cuộc bỏ phiếu tự do, cho phép các thành viên của họ lựa chọn theo ý thức cá nhân.

Mashable cho hay, ông Benn được cho là đã viết ra bài phát biểu của mình khi ngồi ở Hạ viện.

Những người ủng hộ nghị sĩ này đã ca ngợi đây là một trong những diễn thuyết hay nhất trong một thế hệ ở Hạ viện Anh.

Các đồng minh trong đảng Lao động thì nói rằng biểu hiện xuất sắc này đã củng cố vị thế chính trị của Hilary Benn trong nội các đối lập và khiến thủ lĩnh đảng Corbyn gặp nhiều khó khăn.

[Video] Nghị sĩ Hilary Benn phát biểu tại Hạ viện Anh ngày 2/12

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại