*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây đã trình bày lộ trình nhằm hướng đến việc kết thúc tình trạng phong tỏa toàn quốc lần ba do dịch COVID-19 trước các nghị sĩ tại Hạ viện, với mục tiêu vào cuối tháng 6 sẽ ‘dỡ bỏ hoàn toàn’ các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở đảo quốc sương mù.
Nghị viện Anh ngày 30/12 nhanh chóng phê chuẩn thỏa thuận hậu Brexit ký với EU hôm 24/12, chỉ 1 ngày trước khi giai đoạn quá độ Brexit kết thúc và nước Anh hoàn tất việc rời khỏi EU.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab ám chỉ không thể tin tưởng Trung Quốc sau khi nước này áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông.
Các nghị sĩ Anh cho rằng Trung Quốc đang khai thác sự xáo trộn do dịch Covid-19 để giành quyền kiểm soát hãng thiết kế chip nổi tiếng của Anh Imagination Technologies Group.
Ngày 23/1, Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị đã ký Dự luật Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Dự luật Brexit) sau khi Quốc hội nước này thông qua trước đó.
Các nghị viên Quý tộc (Thượng viện Anh) đã đề nghị chỉnh sửa một vài điều liên quan đến việc lập pháp trước khi thông qua dự thảo Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) của thủ tướng Anh Boris Johnson.
Hạ viện Anh đã nhất trí họp thông qua đại cương dự luật Thỏa thuận rút lui, điều kiện cần thiết để thỏa thuận này được chính thức phê chuẩn.
Các nghị sĩ Anh hôm nay (20/12) đã phê chuẩn sơ bộ dự luật Anh rời Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, của Thủ tướng Boris Johnson.
Cuộc thăm dò bên ngoài các điểm bỏ phiếu cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson nhiều khả năng sẽ thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử hôm 12/12.
Những người ủng hộ Brexit lập tức phản đối giải pháp mà họ cho là "sự ra đi nửa vời" và kết quả là thỏa thuận trên 3 lần bị Hạ viện Anh bác bỏ, Brexit bị trì hoãn 2 lần và cựu Thủ tướng Theresa May tuyên bố từ chức.
Thủ tướng Anh Boris Johnson có nguy cơ sắp mất chức khi liên tiếp những sóng gió bủa vây đe dọa “chiếc ghế nóng” của ông ở số 10 phố Downing.
Toà án tối cao nước Anh vừa tuyên bố Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hành động trái luật khi tư vấn cho Nữ hoàng Anh dừng hoạt động của quốc hội vài tuần trước thời điểm Brexit, vì thế quyết định đình chỉ không có hiệu lực.
Tâm điểm