HLV Miura: “Đừng nhắc gì đến HAGL trước mặt tôi”

Thu Minh |

Nhà cầm quân người Nhật tỏ ra khá bức xúc khi câu hỏi đầu tiên ông nhận được là về đội bóng của bầu Đức.

Kết thúc buổi tập sáng 2/12, HLV Miura đã dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn. Nhà cầm quân người Nhật giống như bị giội gáo nước lạnh khi ngay câu hỏi đầu tiên, ông được đề nghị đánh giá về nhóm cầu thủ của CLB HAGL từ một phóng viên.

“Tôi không muốn nói gì về họ. Chúng tôi là một đội và không có sự khác biệt nào giữa nhóm cầu thủ này với nhóm cầu thủ kia”, HLV Miura vừa nói vừa xua tay thể hiện sự không hài lòng.

Có thể xem đây là một hành động có chủ đích của HLV trưởng U23 Việt Nam. Bởi sau đó, ông khá cởi mở khi nói về những trường hợp khác.


HLV Miura trả lời phỏng vấn sau buổi tập sáng 2/12 của U23 Việt Nam.

HLV Miura trả lời phỏng vấn sau buổi tập sáng 2/12 của U23 Việt Nam.

Chẳng hạn, HLV Miura chia sẻ: “Việc Ngọc Hải vắng mặt là điều rất đáng tiếc, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác vì đây là quyết định của VFF.

Tôi nghĩ, những gương mặt thay thế như Hoàng Lâm hay Duy Khánh đều có chất lượng tốt. Đây là 2 cầu thủ từng làm việc cùng tôi tại ASIAD 2014. Sau khi bị chấn thương, Duy Khánh đã dần bắt nhịp trở lại ở giải U21 quốc tế vừa qua”.

Hoặc, HLV Miura cũng khá thoải mái khi đề cập đến tân binh Trọng Đại (đội trưởng U19 Việt Nam): “Cậu ta bị chuột rút trên sân hôm nay. Nhưng tôi nghĩ điều này là bình thường vì Trọng Đại đã không luyện tập, thi đấu khoảng một tháng qua”.

Liên quan đến kế hoạch của U23 Việt Nam, HLV Miura cho biết ngoài 3 trận giao hữu với các CLB đến từ Nhật Bản, đội bóng của ông sẽ có thêm một trận gặp ĐT U23 xứ sở hoa anh đào diễn ra tại Qatar, ngay trước thềm giải đấu.

“Không dễ để mời những đối thủ mạnh đến Việt Nam thi đấu giao hữu, hoặc thực hiện chuyến tập huấn tại nước ngoài.

Tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với VFF về kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam và có thể tạm hài lòng với phương án này”, HLV Miura chia sẻ.


Công Phượng tiếp tục là cái tên thu hút mọi sự chú ý trên sân.

Công Phượng tiếp tục là cái tên thu hút mọi sự chú ý trên sân.

Bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng D (gồm 3 cái tên còn lại là Jordan, Australia và UAE), nhưng chiến lược gia sinh năm 1963 vẫn mạnh dạn đặt ra mục tiêu sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng nghĩa với việc nằm trong nhóm 8 đội U23 mạnh nhất châu Á.

Để thực hiện được nhiệm vụ khó khăn này, HLV Miura cho biết, ngoài khía cạnh chuyên môn, ông chờ đợi các học trò sẽ thể hiện được khát khao, quyết tâm và ý chí mãnh liệt.

Nhà cầm quân người Nhật tâm sự: “Ngay cả các quốc gia có nền bóng đá phát triển, mức độ quan tâm dành cho ĐT U23 cũng không nồng nhiệt như ở Việt Nam.

Tôi nghĩ đó là điều may mắn đối với tôi và các học trò. Chúng tôi có nghĩa vụ phải đền đáp lại tình cảm của khán giả”.

Tránh tình trạng bị động về nhân sự giống như các đợt tập trung trước, HLV Miura cùng cộng sự đã tiến hành kiểm tra y tế rất kỹ lưỡng đối với các cầu thủ ngay sau khi tập trung.

“Trong trường hợp có cầu thủ bị chấn thương hoặc phong độ sụt giảm khi tập luyện, tôi sẽ gọi người khác thay thế”, nhà cầm quân người Nhật nói.

HLV Miura chờ đợi các học trò của ông sẽ thể hiện ý chí mãnh liệt để giành quyền vào vòng tứ kết U23 châu Á.
HLV Miura chờ đợi các học trò của ông sẽ thể hiện ý chí mãnh liệt để giành quyền vào vòng tứ kết U23 châu Á.

Một vấn đề cũng thu hút sự quan tâm của dư luận và tương lai của HLV Miura tại Việt Nam. Khi được hỏi về vấn đề này, ông cho biết mình và VFF chưa có bất kỳ cuộc trao đổi nào về bản hợp đồng mới, dù bản hợp đồng cũ đáo hạn cuối tháng 4/2016.

Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Miura được VFF ký chính thức vào ngày 10/5/2014. Về nguyên tắc, 6 tháng trước khi kết thúc hợp đồng, 2 bên sẽ cùng ngồi lại đàm phán.

Nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ động thái nào từ phía VFF về việc tiếp tục hợp tác với nhà cầm quân người Nhật.

Vì vậy, kết quả thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sẽ có ý nghĩa rất quan trọng tới tương lai của HLV Miura.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại