Vụ Su-24: Báo Nga đã biết ý định của Thổ Nhĩ Kỳ từ 1 tháng trước

Phan Hồng Hà |

Báo chí Nga từ hơn một tháng trước đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắn hạ máy bay Nga trên không phận Syria.

Báo Sự thật Thanh niên (Nga) hôm nay đã đăng tải bài viết của nữ nhà báo Darya Aslamova tiết lộ, cô đã nhận được thông tin cảnh báo từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ hơn 1 tháng trước, rằng chính quyền nước này đang có dự tính sẽ bắn hạ máy bay của Nga trên không phận Syria.

Cụ thể, Darya Aslamova đã nhận được bức thư điện tử từ một nguồn tin mà cô không tiết lộ danh tính vì lý do an ninh, gửi chung cho cô và một blogger Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng khác là Israel Shamir.

Với trách nhiệm công dân, Darya đã thông báo nguồn tin trên cho một số nhân vật có trách nhiệm, nhưng không dám đăng công khai thông tin đó, vì lo sợ nguy hiểm đến bản thân (khi đó Darya đang ở Thổ Nhĩ Kỳ).

Tuy nhiên, Shamir thì không sợ, ông đã viết ngay một bài báo cho tờ Sự thật thanh niên của Nga, cảnh báo Nga về nguy cơ trên.

Bài báo được đăng ngày 19/10/2015, tức là hơn 1 tháng trước, trong đó tác giả Shamir còn cung cấp thêm nguồn tin có từ một blogger Thổ Nhĩ Kỳ khác, có tài khoản trên Twitter là fuat avni. Bài báo có đoạn:

"Các nguồn tin của chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) Erdogan lo sợ mình thất bại (trong bầu cử), sẵn sàng đẩy đất nước của mình vào chiến tranh, sẽ cho bắn hạ các máy bay Nga trên không phận Syria, với lý do là họ xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ".


Bài báo cảnh báo nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga được đăng từ hôm 19/10 trên báo Nga.

Bài báo cảnh báo nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga được đăng từ hôm 19/10 trên báo Nga.

Như vậy, có thể thấy là cách đây hơn 1 tháng, trên báo chí Nga đã xuất hiện thông tin cảnh báo về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắn hạ máy bay Nga. Điều này, rất đáng tiếc, đã trở thành sự thật vào ngày hôm qua.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 đã tuyên bố chiến đấu cơ F-16 của nước này vừa bắn hạ một chiến đấu cơ Su-24 của không quân Nga vì vi phạm không phận nước này.

Nga đã ngay lập tức lên tiếng phản bác và khẳng định Su-24 của họ bị bắn rơi bởi "hoả lực dưới mặt đất", khi đang ở trong không phận Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 1 km.

Báo Sự thật thanh niên (Комсомольская правда) ra đời năm 1925, từng là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Liên Xô.

Hiện nay, tờ báo này thuộc sở hữu của tập đoàn ECH, tổng biên tập là nhà văn, nhà báo Vladimir Sungorkin, thành viên Ủy ban giải thưởng trong lĩnh vực truyền thông, thuộc Chính phủ Nga.

Theo điều tra của tổ chức OMI (Online Market Intelligence), trong 2 năm liền (2013 - 2014), báo này được công nhận là "thương hiệu yêu thích của người Nga" trong hạng mục "Báo chí".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại