Vụ chê “Chủ tịch tỉnh kênh kiệu”: Phạt sai thì đừng nói "tha thứ"

Nhân Chi |

Đó là nội dung ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương về việc Tỉnh An Giang ra quyết định rút lại các quyết định xử phạt đối với các cá nhân chê “Chủ tịch tỉnh kênh kiệu”.

Sự việc tỉnh An Giang rút quyết định xử phạt với giáo viên chê Chủ tịch tỉnh kênh kiệu, tưởng rằng vấn đề đã khép lại. Tuy nhiên, với cách trả lời báo chí về việc rút quyết định này đã khiến cho dư luận không đồng tình.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Vương Bình Thạnh cho biết: “Quan điểm của tôi trong vụ việc này là sẵn sàng tha thứ cho các cá nhân vì họ đã thấy được lỗi của mình nên tôi đã yêu cầu đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tham mưu xem xét theo hướng rút lại các quyết định xử lý đối với ba cán bộ vừa qua và xem xét chỉ xử lý hình thức nhẹ nhất mang tính phê bình nhắc nhở là chính”.

Sự việc bắt đầu từ việc cô giáo Lê Thị Thùy T. Tổ trưởng Tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT A (TP. Long Xuyên), bà Phan Thị Kim N., Đảng viên, Phó Văn phòng Sở C; Huỳnh Nguyễn Huy P. nhân viên Công ty Điện lực An Giang (là chồng của bà N) bị xử phạt tiền và bị kỷ luật do "lợi dụng mạng xã hội facebook xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo tỉnh An Giang".

Phạt tiền tới 5.000.000 đồng và kèm theo hình thức kỷ luật nặng nề khác.

Bình luận về động thái cũng như cách trả lời của tỉnh An Giang với công luận, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương (Ủy viên Thường trực UB Pháp luật của Quốc hội) chia sẻ: “Tôi cho rằng việc xử phạt của An Giang là không có cơ sở.

Chính vì vậy mà có phản ứng của dư luận, tôi nghĩ cũng đúng thôi, bởi vì cái việc đó chỉ dừng ở mức độ quan hệ cá nhân hoặc phạm trù đạo đức gì đó thì không thể  thực hiện việc xử phạt đối với những người mà người ta có những cái nhận xét này kia đối với mình”.

“Theo như tôi đọc trên báo chí, tôi không nghe trực tiếp nhưng tôi cho rằng những nhận xét đó không ảnh hưởng gì tới uy tín hay danh dự của lãnh đạo tỉnh cả. Đây chỉ đơn thuần là việc người ta có một vài nhận xét về phong cách hay thái độ của lãnh đạo.

Tôi nghĩ rằng lãnh đạo thì qua chuyện đó cần nhìn nhận cái của mình với tinh thần cầu thị thì tốt hơn là đè người ta ra để xử phạt”- Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương nói thêm

Theo Đại biểu Cương: Việc xử phạt ở đây không thuộc các quy định của Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính cho nên tôi nghĩ việc xử phạt là không đúng.

Chính vì vậy mà sau khi xử phạt rồi, nghe dư luận ồn ào quá thì quay trở lại nói rằng tha thứ. Tôi không hiểu cái đó gọi là gì, theo cái cách xử sự không theo bất cứ một quy định nào của Pháp luật.

“Quan điểm của tôi cho rằng, khi mà anh đã xử phạt sai thì phải công nhận việc anh xử phạt như thế là không đúng. Và đi liền với đó là phải rút lại tất cả những cái quyết định của mình"- Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương nhấn mạnh.

Mặt khác, Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với ông Chủ tịch tỉnh khi nói rằng “tha thứ” nên rút quyết định. Theo đại biểu Cương, phát ngôn thì không nên dùng cái từ như kiểu “tha thứ”.

“Vì người ta không vi phạm, người ta không sai, vì không sai nên anh mới rút lại quyết định mà anh lại nói rằng tha thứ thì tôi nghĩ rằng không phải”- Đại biểu Cương nói

Cũng cùng quan điểm với đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, đại biểu Bùi Thị An cũng chia sẻ: “Vụ ở An Giang tôi thấy mừng là các đồng chí ấy đã rút chuyện phạt.

Đó là việc rất hay, nhưng tôi nghĩ cũng nên có một cách ứng xử khác khi có những người khác nhận xét về mình”.  Theo đại biểu Bùi Thị An, việc xử lý như An Giang cần phải rút kinh nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại