Vụ tài xế quỳ lạy vẫn bị đánh trọng thương ở Thanh Hoá: Lái xe tải đã bỏ trốn khỏi địa phương

TRẦN LÂM - LÔ GIANG |

Sáng 22.11, Công an huyện Hà Trung đã xác định được lái xe tải mang logo Cty Đức Cường có hành động hành hung lái xe bồn cho dù anh này đã quỳ xuống xin tha.

Theo đó, tài xế cố tình gây thương tích là Nguyễn Văn Thao (địa chỉ tại thị trấn Chuối, huyện Nông Cống, Thanh Hoá). Người bị Thao và một phụ xe đánh trọng thương là anh Nguyễn Duy Kiện (37 tuổi, ở huyện Đô Lương, Nghệ An).

Anh Kiện là tài xế lái xe bồn thuộc Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Hải Phong, địa chỉ 413 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Hiện tại Thao đang bỏ trốn khỏi địa phương. Tại cơ quan điều tra, anh Kiện khai nhận, tối 18.11, anh Kiện điều khiển xe ôtô đầu kéo theo hướng Bắc – Nam, bất ngờ có một xe tải vượt lên chặn đầu.

Tài xế lái xe chặn đầu này cho rằng xe ôtô đầu kéo do anh Kiện điều khiển đã chèn xe anh ta.

Hai bên xung đột. Anh Thao đã cùng phụ xe rút tuýp sắt giấu sẵn trên xe trút nỗi bực bội lên người anh Kiên bằng những cú đánh khá nặng, và một trận mưa gậy sắt vụt tới lên người anh Kiện.

Anh Kiện quỳ xuống đường quốc lộ van xin anh Thao nhưng họ vẫn không dừng tay. Anh Kiện vùng lên chạy trốn nhưng cả hai người vẫn chạy theo tìm đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân qua đường đến can ngăn.

Như Lao Động đã đưa tin, vào lúc 21h45 phút, ngày 18.11, trên quốc lộ 1A, thuộc tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung xảy ra vụ tài xế đánh người gây hỗn loạn quốc lộ.

Tại hiện trường, xe tải thùng mang biển kiểm soát 36C- 07895 có dán lôgô Cty Đức Cường chặn đầu một xe ô tô đầu kéo BKS 15C-049.60 kéo theo đuôi bồn dạng tẹc chở xăng.

Tại khu vực phía trước xe đầu kéo có hai thanh niên dùng gậy, tay, chân đánh liên tiếp vào người tài xế xe bồn BKS 15C - 07895.

Mặc dù người điều khiển xe ôtô đầu kéo quỳ xuống lòng đường van xin nhưng phía tài xế xe tải BKS 36C – 07895 vẫn dùng gậy vụt tới tấp lên người lái xe bồn.

Để bảo toàn tính mạng, người điều khiển xe bồn gượng chạy về phía trước, nhưng hai người thanh niên điều khiển xe tải vẫn lùa theo để hành hung.

Sự việc được kết thúc khi nhiều người dân tới chặn đầu xe tải và can ngăn sự việc. Hai thanh niên trên đã lên xe tải rú ga bỏ chạy khỏi hiện trường đi theo hướng vào thị xã Bỉm Sơn.

Qua tra cứu cho thấy, chủ phương tiện ô tô BKS 36C- 078.95 có đeo lôgô Cty Đức Cường có tên là Phạm Chí Hiếu, ở khu phố 7, phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đứng tên.

Sau khi bị đánh, anh Kiện được công ty chuyển về điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng. Anh Kiện cho biết:

“Bác sĩ kết luận tôi bị đa chấn thương: Gãy xương mu bàn tay trái, gãy mỏm vai phải, gãy 3 xương sườn trái, dập phổi gây tràn dịch màng phổi, tổn thương vùng đầu nghiêm trọng”.

Cơ quan chức năng xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên cần phải điều tra làm rõ.


Tài xế Kiên quỳ gối xin tha nhưng bị đánh trọng thương.

Tài xế Kiên quỳ gối xin tha nhưng bị đánh trọng thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại