Thủ lĩnh Đảng đối lập Campuchia có thể ngồi tù 17 năm

Cúc Phương (Tổng hợp) |

Tòa án Phnom Penh đã triệu tập ông Sam Rainsy về cáo buộc làm giả, sử dụng tài liệu, gây bất ổn xã hội và có thể ngồi tù 17 năm.

Hôm 20/11, Tòa án Phnom Penh đã ra lệnh triệu tập Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), ông Sam Rainsy về cáo buộc đồng lõa với cựu Thượng nghị sỹ Hong Sok Hour của đảng này trong việc làm giả, sử dụng tài liệu giả và kích động gây bất ổn xã hội hồi tháng 8 vừa qua.

Theo TTXVN, Tòa án Phnom Penh yêu cầu ông Sam Rainsy ngày 4/12 phải có mặt tại tòa để trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ án trên.

Nếu ông Sam Rainsy không có mặt theo đúng yêu cầu, Tòa án có thể ban hành lệnh áp giải theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Sam Rainsy phải đối mặt với cáo trạng truy tố mới và nếu bị kết tội, ông có thể phải ngồi tù tới 17 năm.

Ông Sam Rainsy, hiện đang ở nước ngoài, cũng đang phải đối mặt với lệnh bắt của Tòa án Phnom Penh để chấp hành bản án 2 năm tù giam mà tòa đã tuyên vào tháng 4/2011 về tội vu khống Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong và kích động chia rẽ.

Sau khi biết tin bị truy nã vì án tù 2 năm, ông Sam Rainsy khi đó ở Hàn Quốc đã quyết định hoãn về nước.

Một số nguồn tin cho biết hiện ông Sam Rainsy đang có mặt tại Philippines. Ông đã bị tước quyền miễn tố của nghị sĩ quốc hội. Ông Sam Rainsy đã từng sống lưu vong hai lần.

Trước đó, ngày 15/8, ông Hong Sok Hour bị cảnh sát Campuchia bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam giữ theo quyết định của Tòa án Phnom Penh về cáo buộc làm giả và phổ biến trên mạng xã hội tài liệu giả mạo Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia năm 1979.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 19/11, Cảnh sát tỉnh Svay Rieng đã bắt giữ ông Sen Kosal, quan chức cấp cao Đảng CNRP ở thành phố Bavet và một thành viên CNRP khác.

Cảnh sát thành phố Bavet cho biết: 2 thành viên CNRP bị bắt giữ vì đã làm giả một giấy khai sinh, trong đó cố tình viết tỉnh Svay Rieng của Việt Nam và sau đó phán tán trên Facebook, khiến cộng đồng mạng bàn luận xôn xao.

Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố sẽ điều tra và xử lý theo pháp luật các đối tượng gây ra vụ việc này.

Theo đánh giá của những nhà phân tích tình hình, kể từ thời gian vận động tranh cử Quốc hội 2013 đến nay, đảng CNRP đã sử dụng mạng xã hội Facebook để phục vụ hoạt động tuyên truyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại