Xe máy “bay” 6m sau khi tông nát đuôi ôtô đang qua đường

Hữu Long-Nhiệt Băng |

Chiếc xe máy phóng với tốc độ cao không làm chủ được tốc độ húc đầu vào ôtô đang xi-nhan xin qua đường, 1 người thương vong.

Theo đó, vào lúc 18h ngày 16.11, trên đường 3 tháng 2, đoạn qua phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) xe máy mang BKS 43-L1 3964 do Phạm Văn Uy (SN 1994, trú tổ 45, phường Hòa An, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển chở theo một thiếu nữ phóng với tốc độ cao đã húc đầu vào ôtô mang BKS 43A-054.53 do tài xế tên Giang điều khiển.

Hậu quả chiếc xe máy văng xa hơn 6m. Phần đầu chiếc xe máy và đuôi ôtô nát ngúm. Tài xế Uy bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Rất may cô gái ngồi sau xe máy chỉ xây xát nhẹ. “Sau khi chiếc xe phóng với tốc độ cao va vào ô tô, chỉ đến khi tông vào lề đường mới chịu dừng lại” - một nhân chứng kể lại.

Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ phương tiên lưu thông theo chiều cầu Rồng về cầu Thuận Phước trên đoạn đường 3 tháng 2 ùn tắc nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 16.11, tại vòng xoay đầu cầu Tiên Sơn, phía quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến 1 phụ nữ tử nạn.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Dũng (36 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe ben BKS 43C – 017.29 của Công ty TNHH Phúc Đại, lưu thông từ cầu Tiên Sơn hướng Ngũ Hành Sơn về Hải Châu.

Khi chuẩn bị vào vòng xoay phía tây, xe ben va chạm với xe gắn máy BKS 43G1 – 052.68 do 1 phụ nữ (chưa rõ nhân thân) điều khiển chở theo em nhỏ N.T.K.L (5 tuổi, ngụ tổ 27, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Hậu quả, người phụ nữ chết tại chỗ, em L bị xây xát nhẹ. Sau tai nạn, tài xế Dũng đã đến CA phường Hòa Cường Bắc đầu thú.

Như vậy chỉ trong vòng một ngày, tại Đà Nẵng liên tiếp xảy ra 2 TNGT nghiêm trọng.

Clip vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường 3 tháng 2:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại