"Dân chơi" lại nhốn nháo vì quán bar bị đột kích lúc rạng sáng

Trang Anhh |

Trong lúc quay cuồng cùng điệu nhạc chát chúa tại một quán bar ở trung tâm TP HCM, cảnh sát bất ngờ đột kích khiến gần 300 "dân chơi" nhốn nháo bỏ chạy.

Rạng sáng nay (15/11), hơn 100 cảnh sát của nhiều đơn vị như: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), CSCĐ, CSGT, Cảnh sát 113... bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar trên đường Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, quận 1).

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào đã gần 2 giờ sáng, tuy nhiên trong quán bar có khoảng hơn 250 khách đang nhảy nhót trong tiếng nhạc chát chúa. Thấy cảnh sát, từng tốp khách nhốn nháo tìm đường tháo chạy nhưng tất cả đã bị công an khống chế.

Công an cũng thu giữ hơn 30 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kiểm tra tại các bàn Vip 14, 21, 25, 33… công an phát hiện nhiều túi nhỏ nghi chứa ma tuý được khách vứt bỏ lại.

Tổng cộng có 41 người nghi vấn sử dụng ma tuý bị đưa về trụ sở Công an quận 1 để kiểm tra, nhiều người khác không có giấy tờ tuỳ thân cũng bị đưa về trụ sở chờ xác minh làm rõ.

Hàng trăm người nhảy nhót trong ánh đèn mờ ảo (Ảnh: Zing.vn)
Hàng trăm người nhảy nhót trong ánh đèn mờ ảo (Ảnh: Zing.vn)

Ngay trước đó không lâu, rạng sáng hôm 31/10, hàng trăm dân chơi trong bar Barốccô  nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, đang nhún nhảy trong tiếng nhạc cũng bất ngờ nháo nhào khi cơ quan công an ập vào kiểm tra.

Phát hiện công an kiểm tra, nhiều dân chơi nhào nhào tìm cách trốn ra ngoài nhưng đều bị các trinh sát chốt chặn các ngả phong toả.

Nhiều dân chơi mang ma túy vào chưa kịp sử dụng vội vứt lăn lóc xuống sàn để phi tang.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại 5 bàn Vip có nhiều viên nén ma tuý tổng hợp.

Gẩn 50 người bị đưa về trụ sở công an quận 3 vì nghi vấn sử dụng ma tuý. Hàng chục người khác không có giấy tờ bị giữ lại chờ người thân đến bảo lãnh.

Đột kích quán bar, bắt 80 dân chơi đang “thác loạn” (Nguồn: ANTV)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại