Người phụ nữ giả ni cô quyên tiền chích ma túy

Nam Khánh |

Bản thân nghiện ma tuý, lại không có việc làm, Tâm nghĩ ra cách giả làm nhà sư đi xin tiền khắp nơi về chích hút và nuôi con

UBND xã An Lư, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính người phụ nữ giả nhà sư để đi xin tiền.

Trước đó, cuối tháng 10, Ban công an xã An Lư phát hiện một phụ nữ mặc áo giống nhà sư xuất hiện trên địa bàn, biểu hiện bất minh. Ban ngày, chị ta thường khất thực, quyên tiền của người dân. Tối đến, "nữ nhà sư’ lại gặp những kẻ có dấu hiệu nghiện hút.

Tâm giả làm nhà sư đi xin tiền.
Tâm giả làm nhà sư đi xin tiền.

Sau thời gian theo dõi, Ban công an xã An Lư đã mời nữ “nhà sư” về trụ sở để làm rõ.

Chị ta khai tên Nguyễn Thị Tâm (35 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh). Tâm khai bị nghiện, phải nuôi 3 con nhỏ cùng người chồng không nghề nghiệp. Lâm vào cảnh túng quẫn, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện và nuôi con, chị ta nghĩ ra kế giả làm nhà sư đi xin tiền.

Tâm mua bộ quần áo nâu đóng giả nhà sư. Hàng ngày, chị ta đi quyên tiền của những hộ dân ở các xã lân cận.

Do số tiền Tâm “quyên góp”, chiếm đoạt chưa đủ để cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nên chị ta chỉ bị phạt hành chính.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại