Tráo hơn 2.000 thẻ sim điện thoại bằng một… viên gạch

Quốc Thịnh |

Lợi dụng việc công ty cử đi chuyển hàng gồm hơn 2 nghìn chiếc thẻ sim điện thoại, Báu đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt số hàng trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Báu, (SN 1988, quê Thái Thụy, Thái Bình) đang là nhân viên của Công ty TNHH Thanh Tâm (phường Láng Hạ- quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Nguyễn Văn Báu tại cơ quan công an

Nguyễn Văn Báu tại cơ quan công an

Theo đó, ngày 31/10, Báu được công ty giao nhiệm vụ chuyển 2.151 thẻ điện thoại Viettel các loại trị giá 151 triệu đồng cho đại lý sim thẻ của anh Nguyễn Văn Hùng ở phố Kim Đồng, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình.

Báu lợi dụng lúc nghỉ trưa dùng dao rạch gói hàng lấy toàn bộ số sim thẻ mang về nhà cất giấu. Sau đó, Báu lấy một viên gạch đỏ cho vào gói hàng rồi dùng bằng keo dán lại như cũ.

Báu mang gói hàng ra bến xe Giáp Bát gửi xe khách chuyển gói hàng trên về Ninh Bình.


Số thẻ điện thoại Báu chiếm đoạt

Số thẻ điện thoại Báu chiếm đoạt

Nhận được hàng nhưng không đúng theo yêu cầu, anh Nguyễn Văn Hùng đã làm đơn trình báo cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP Ninh Bình đã triệu tập Nguyễn Văn Báu để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Báu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại