Vụ 3 bố con tử vong: Sát hại em vợ vì nghi giấu tin tức chị gái?

Hoàng Hải |

Từ trước đến nay giữa Phong và anh rể rất thân thiết với nhau, không hề có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, từ ngày vợ bỏ đi, Thành luôn ấm ức vì nghĩ nhà vợ cố tình che giấu tin tức.

Hung thủ và nạn nhân không có mâu thuẫn trước đó

Sau khi biết tin Phạm Chí Thành (SN 1985, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái) truy sát em vợ là Đào Doãn Phong, sát hại 2 con trai rồi tự tử, bà Vũ Thị Năm (mẹ anh Phong) bàng hoàng, không dám tin vào sự thật.

Khi chúng tôi có mặt tại gia đình vào chiều ngày 13/11, bà Năm vừa đi truyền nước từ bệnh xá về. Sau một hồi trấn tĩnh người phụ nữ này cho biết, hai vợ chồng bà có 5 người con.

Trong đó, anh Đào Doãn Phong là con trai út trong gia đình. Vì là con trai duy nhất nên anh Phong được gia đình và các chị quý mến từ bé và cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Chị gái Phong là Đào Thị Cúc (SN 1985) và Thành lên duyên vợ chồng vào năm 2005, sau đó có 2 người con trai. Mấy năm gần đây, Thành thường xuyên đi làm xa nhà, chị Cúc ở nhà làm chè để nuôi hai con ăn học.


Vào 14h chiều ngày 13/11, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Vào 14h chiều ngày 13/11, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Theo gia đình, từ trước đến nay giữa Phong và Phạm Chí Thành (anh rể) rất thân thiết với nhau, không hề có mâu thuẫn gì trong cuộc sống, tuy nhiên thời gian gần đây Thành liên tục gọi điện cho Phong để dò hỏi xem chị Cúc đang ở đâu.

“Chiều 12/11, khoảng 15h30 phút, Thành đi xe máy sang nhà tôi bảo: Phong sang kéo hộ anh mấy khúc gỗ từ trên đồi về nhà.

Nghĩ là anh rể nhờ giúp đỡ nên con trai tôi không mảy may nghi ngờ, phóng xe đi luôn. Thằng bé vừa đi được một lúc thì gia đình nhận được tin dữ nó bị anh rể chém nhiều nhát.

Nghe tin, tôi chạy ra, nhìn thấy con trai mà bủn rủn chân tay, không dám tin và sự thật trước mắt, con trai tôi bị lừa nên mới ra nông nỗi này" bà Năm nghẹn ngào cho biết.


Bà Vũ Thị Năm nghẹn ngào chia sẻ cùng PV.

Bà Vũ Thị Năm nghẹn ngào chia sẻ cùng PV.

Người vợ vẫn chưa được nhìn mặt hai con lần cuối

Ngày 27/7/2015, do mâu thuẫn dai dẳng trong cuộc sống gia đình, Thành đã định dùng dây điện để sát hại vợ, tuy nhiên, người bác ở gần nhà đã phát hiện ra vụ việc kịp thời nên chị Cúc may mắn thoát chết.

Sau lần đó, chị Cúc đã bỏ nhà ra đi cho đến hôm xảy ra vụ việc đau lòng vào chiều ngày 12/11. Trong lúc bỏ đi, chị Cúc cũng đã nhiều lần gọi điện về hỏi thăm sức khỏe gia đình.

Tuy nhiên, khi mọi người hỏi đang ở đâu thì chị Cúc lại không cho biết địa chỉ.


Căn nhà gia đình bà Vũ Thị Năm sinh sống.

Căn nhà gia đình bà Vũ Thị Năm sinh sống.

Theo thông tin của PV, sáng 13/11, chị Cúc đã có mặt tại địa phương nhưng lại không được sang đám tang nhìn mặt con và chồng lần cuối, ông Đào Văn Hùng (chú ruột chị Cúc) cho biết:

Con bé Cúc từ Vũng Tàu về đến nhà từ sáng nay ngày 13/11. Tuy nhiên, khi gia đình nhà gái chúng tôi sang xin phép để cho con bé sang đám tang thì gia đình nhà anh Thành không đồng ý.

Vì thời điểm này tế nhị nên gia đình không đồng ý mà con bé vẫn sang thì rất nguy hiểm.

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc, tất cả đều là con cái trong nhà. Giờ con Cúc mà có mệnh hệ gì sợ rằng không ai chịu nổi cú sốc này”.


Trước sự việc đau lòng người thân trong gia đình bà Năm vô cùng đau buồn, không ai dám tin vào sự thật.

Trước sự việc đau lòng người thân trong gia đình bà Năm vô cùng đau buồn, không ai dám tin vào sự thật.

Trao đổi về tình hình sức khỏe của anh Đào Doãn Phong, ông Hùng cho biết, Phong bị thương 5 vết trên cơ thể, trong đó có 3 vết ở chân, đùi, ngực và 2 vết ở hai bên cổ, hiện tại đã qua cơn nguy kịch và đã có thể nói chuyện được.

Trao đổi với PV vào ngày 13/10, Đại tá Hoàng Văn Hoàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, CSĐT Công an tỉnh Yên Bái không khởi tố vụ án 3 người chết ở thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn do nghi phạm đã tự sát.

Vụ án được giao cho Công an huyện Văn Chấn thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại