Nghi phạm mới vụ 10 năm tù oan thay 100 sim điện thoại

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Nói về vụ án trở về sau 10 năm tù, bà Nguyễn Thị Yến cho biết: "Nếu không có đối tượng ra đầu thú thì chúng tôi vẫn tiếp tục giải quyết".

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Liên quan đến vụ án trở về sau 10 năm tù, sáng 5/11, Viện KSND Tối cao đã tổ chức buổi họp báo về việc kháng nghị tái thẩm và tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.

Hội trường buổi họp báo
Hội trường buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Việt Hùng - Chánh Văn phòng VKSND Tối cao nói về vụ án: "Đó là sai sót khách quan. Các cá nhân rút ra bài học gì là một câu hỏi xác đáng và lấy đó làm điểm rút kinh nghiệm. Việc bồi thường cũng chưa đặt ra nhưng khi có bản án cuối cùng nếu có oan sai thì sẽ có bồi thường".

Bà Nguyễn Thị Yến - Vụ trưởng Vụ 3 của VKSND Tối cao nói: “Ngoài đơn kêu oan của anh Chấn và người nhà anh Chấn, nếu không có đối tượng ra đầu thú thì cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra”.

Nói về công tác vận động hung thủ vụ án là Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, ông Vũ Đăng Khoa - Cục trưởng Cục điều tra của VKSND tối cao cho biết: "Trong quá trình bỏ trốn, Chung đã thay đổi gần 100 sim điện thoại. Chung không phải tự nhiên ra đầu thú. Chúng tôi động viên gia đình Chung, vận động Chung ra đầu thú. Ngày 25/10, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú".

Về các thông tin liên quan đến chuyện có việc ép cung hay không cũng như công tác bồi thường cho người bị oan sai, vị đại diện VKSND tối cao cho hay: Tất cả phải chờ bản án từ phiên tái thẩm sẽ diễn ra trong ngày 6/11.

Trước đó, ngày 4/11, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn. Cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Hữu Thế đã ký Quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại