Vì sao Hun Sen gọi Sam Rainsy là "con trai kẻ phản quốc"?

Hải Võ |

Tòa án thành phố Phnom Penh (Campuchia) hôm 13/11 đã ra lệnh bắt giam Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy, để thực thi bản án đã tuyên vào tháng 4/2011.

Công bố lệnh bắt giam ông Sam Rainsy

Theo tờ Cambodia Daily (Campuchia), Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong đã kiện ông Rainsy vì tội phỉ báng và kích động chia rẽ trong một bài phát biểu của ông này tại Bảo tàng Choeung Ek tháng 4/2008.

Theo đó, ông Namhong cáo buộc ông Rainsy vu khống mình câu kết với Khmer Đỏ trong thời gian bị cầm tù tại nhà ngục Boeng Trabek.

Tòa án Phnom Penh đã tuyên phạt Chủ tịch CNRP 2 năm tù và 8 triệu riel vào năm 2011. Vào năm 2013, Sam Rainsy đã đệ đơn kháng cáo bản án này.

Cambodia Daily cho biết, theo thông tin trên lệnh bắt ngày 13/11, Kar Savuth - luật sư của ông Hor Namhong đã yêu cầu phán quyết của tòa án phải được chấp hành.

Theo quyết định này: "Thứ nhất, bắt giữ Sam Rainsy căn cứ theo phán quyết cuối cùng của Tòa phúc thẩm ngày 12/3/2013.

Thứ hai, yêu cầu tất cả các lực lượng công tìm, bắt giữ và giao nộp đối tượng Sam Rainsy để thực hiện bản án tại nhà tù của Bộ Nội vụ."

Mặc dù ông Rainsy hiện đang ở nước ngoài, song người phát ngôn chính phủ Phay Siphan khẳng định ông này sẽ bị bắt giữ sau khi về nước, theo lịch trình là vào thứ Hai tới (16/11).

"Hiển nhiên, sẽ phải có một vụ bắt giữ theo quyết định của tòa án," ông Siphan nói.

Là một nghị sĩ, ông Sam Rainsy được hưởng quyền miễn trừ truy tố của Quốc hội Campuchia, nhưng ông Siphan cho biết điều này không phải là trở ngại để thực hiện vụ bắt giữ nhà lãnh đạo đối lập này.


Ông Sam Rainsy phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo, Nhật Bản hôm 10/11 vừa qua. Ảnh: AFP

Ông Sam Rainsy phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo, Nhật Bản hôm 10/11 vừa qua. Ảnh: AFP

Cambodia Daily cho hay, hiện ông Rainsy chưa thể đưa ra bình luận về vụ việc, nhưng nghị sĩ đảng CNRP Eng Chhay Eang xác nhận đảng này đã nhận được quyết định của tòa án.

Thủ tướng Hun Sen gay gắt cảnh cáo ông Rainsy

Trước đó, trong một bài phát biểu vào hôm thứ Năm (12/11), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã "nhắc nhở" Sam Rainsy rằng ông này vẫn phải đối mặt với một vụ kiện về phá hoại tài sản vào năm 2014 và cảnh báo một vụ kiện khác về hành vi phỉ báng.

Mặc dù không đề cập đến vụ Choeung Ek nhưng ông Hun Sen cảnh cáo: "Ông (Sam Rainsy) luôn gây ra hỗn loạn và tôi muốn nói rõ rằng vụ kiện của ông vẫn chưa kết thúc...

Đừng quên rằng ông, Kem Sokha (nhân vật số 2 của CNRP) và những người khác vẫn chưa được tự do và trong sạch hoàn toàn. Đừng nói rằng tôi đe dọa."

Trong bài phát biểu cùng một tuyên bố khác trên Facebook,Ông Hun Sen lặp lại nhiều lần rằng Rainsy là "con của kẻ phản quốc".

Sam Sary, cha ông Sam Rainsy, từng là một trong những phụ tá thân cận nhất của Hoàng thân Norodom Sihanouk vào thập niên 1950 trước khi bị buộc tội âm mưu đảo chính.

"Tôi không thể nhẫn nhịn khi bị xúc phạm bởi con trai của kẻ phản quốc," ông Hun Sen viết khi đề cập tới việc ông Rainsy so sánh CNRP với đảng đối lập Myanmar của bà Aung San Suu Kyi.

"Chiến thắng đáng ngưỡng mộ của đảng đối lập Myanmar đã dẫn dắt lãnh đạo đảng đối lập Campuchia (Sam Rainsy) - người vừa gửi lời xin lỗi tới tôi hôm 29/10 - mở đợt công kích nhằm vào tôi và một lần nữa hủy hoại cuộc đối thoại," Thủ tướng Campuchia chỉ trích.

Theo ông Hun Sen: "Có những khác biệt về chế độ chính trị, xã hội, kinh tế... Ngay cả bầu cử cũng khác nhau. Myanmar chưa bao giờ tổ chức bầu cử trước đây, trong khi Campuchia đã làm điều đó 5 lần.

Gia đình ông (Sam Rainsy) không thể so bì với Aung San Suu Kyi bởi một bên là người yêu nước, trong khi bên còn lại là kẻ phản quốc."

Ông giải thích: "Cụm từ 'kẻ phản quốc' không phải là lời của tôi, mà đó là lời của Chính phủ Hoàng gia của Norodom Sihanouk."

"Ông lớn tiếng gọi tôi là độc tài, vì vậy hôm nay tôi gọi ông là con trai của kẻ phản quốc. Tôi không xúc phạm ông mà chỉ đi theo những gì các thế hệ trước gọi cha của ông: Một kẻ phản quốc."


Ông Hun Sen trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên Facebook hôm 12/11.

Ông Hun Sen trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên Facebook hôm 12/11.

Theo Cambodia Daily, Thủ tướng Hun Sen đả kích nghị sĩ Sam Rainsy bởi những bình luận mà ông này nói với truyền thông tại Tokyo, Nhật Bản hôm thứ Ba (10/11) rằng CPP đang cố gắng né tránh tổ chức bầu cử dân chủ.

Ông Rainsy cũng kêu gọi quốc tế gây áp lực để ông Hun Sen không hủy bỏ các cuộc bầu cử địa phương và toàn quốc.

Thủ tướng Campuchia đáp trả cáo buộc của Sam Rainsy: "Ông nói rằng CPP sợ thất bại và không dám bầu cử, và tìm cách hủy bỏ cuộc bầu cử.

Ông phải đưa ra được bằng chứng rõ ràng, nếu không hãy cẩn thận khi dính líu vào một vụ án hình sự về tội vu khống.

Hành động này có thể là phỉ báng, hoặc không, chúng ta sẽ kiểm chứng điều đó bằng con đường pháp lý. Và đừng đổ lỗi cho tôi nếu có những thủ tục tố tụng chống lại ông."

Bên cạnh đó, ông Hun Sen nhấn mạnh các cuộc bầu cử vào năm 2017 và 2018 sẽ được tiến hành đúng như kế hoạch.

Đáp lại những chỉ trích của Thủ tướng Hun Sen về gia đình mình, ông Rainsy cho rằng người con không đáng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của cha mình.

Trong email, người đứng đầu CNRP không đưa ra bình luận nào đối với đe dọa kiện cáo về tội phỉ báng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại