Chuốc rượu cho bạn say rồi lấy cắp xe máy

Hoàng Văn |

Trong lúc nhậu, Nhật rủ Cường và Trung giả vờ đi vệ sinh bàn cách cho Tín uống rượu say để trộm cắp xe máy của bạn mang bán lấy tiền tiêu xài.

Sáng 10/11 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1990, trú tổ 22 Hòn Chồng, Vĩnh Phước Nha Trang) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h ngày 31/7/2015, Trung (đối tượng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) cùng với Nhật, Cường (chưa xác định) và Nguyễn Thành Tín ngồi ăn nhậu với nhau tại công viên Ba Rừng, Vĩnh Phước, Nha Trang.

Trong lúc nhậu, Nhật nảy sinh ý định trộm cắp xe máy hiệu Honda RSX (trị giá 15.367.000 đồng) của Tín. Nhật rủ Cường và Trung giả vờ đi vệ sinh bàn cách cho Tín uống rượu say để chiếm đoạt xe máy mang bán lấy tiền tiêu xài, Trung và Cường đồng ý.

Sau đó, Nhật, Cường và Trung rủ Tín về nhà trọ (của Tín) tại tổ 3, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp để nhậu tiếp. Do bị ép uống nhiều rượu nên Tín mệt và đi ngủ trước. Lợi dụng việc Tín ngủ, Trung, Nhật, Cường đã trộm cắp xe máy trên và điều khiển về nhà Trung tại tổ 22 Hòn Chồng.

Tại đây, Trung, Nhật, Cường thỏa thuận với nhau để Nhật và Cường mang xe máy ra Ninh Hòa bán, bán được sẽ chia đều, nếu không bán được sẽ bàn cách dựng cảnh để yêu cầu Tín chuộc lại xe.


 Bị cáo Nguyễn Văn Trung trước vành móng ngựa.

 Bị cáo Nguyễn Văn Trung trước vành móng ngựa.

Do không bán được xe, nên khoảng 6h ngày 3/8/2015, theo thỏa thuận từ trước, Nhật gọi điện thoại cho Trung ra thị xã Ninh Hòa. Sau khi ra Ninh Hòa, Trung cùng Nhật và Cường tiến hành dàn cảnh chuộc xe.

Trung gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Dũng (cha ruột của Tín), yêu cầu mang 2 triệu đồng ra Ninh Hòa để chuộc xe về. Ông Dũng nói Trung chạy xe về Nha Trang rồi sẽ đưa tiền chuộc xe.

Trung điều khiển xe máy của Tín về lại nhà mình tại Nha Trang để gặp ông Dũng, trong lúc đang thỏa thuận tiền chuộc xe thì Công an phường Vĩnh Phước đến mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Riêng các đối tượng Cường, Nhật đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại