Điểm danh những vũ khí siêu hạng của Nga trong năm 2015

Ly Vy |

Nga khẳng định sức mạnh của một trong những lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới bằng kho vũ khí khổng lồ và uy lực.

Trong năm 2015, quân đội Nga đã liên tục bổ sung và giới thiệu những loại vũ khí thế hệ mới và vô cùng mạnh mẽ. Dưới đây là một số loại vũ khí tiêu biểu:


Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Nga luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ nước nào cố tình đe dọa đến an ninh nước Nga. Trong ảnh là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Nga luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ nước nào cố tình đe dọa đến an ninh nước Nga. Trong ảnh là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars.


RS-24 Yars là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa động cơ nhiên liệu rắn. Nó là phiên bản nâng cấp từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M và có thể phóng từ bệ phóng di động hoặc silo.

RS-24 Yars là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa động cơ nhiên liệu rắn. Nó là phiên bản nâng cấp từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M và có thể phóng từ bệ phóng di động hoặc silo.


Tên lửa có tầm bắn tối đa 11.000km, dẫn đường quán tính kết hợp vệ hệ thống định vị toàn cầu GLONASS. Mỗi tên lửa có thể mang được 10 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với sức công phá từ 150-250 kiloton, độ chính xác từ 150-250m.

Theo chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga thì trong năm 2015, nước này sẽ tiếp nhận 24 hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars.

Tên lửa có tầm bắn tối đa 11.000km, dẫn đường quán tính kết hợp vệ hệ thống định vị toàn cầu GLONASS. Mỗi tên lửa có thể mang được 10 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với sức công phá từ 150-250 kiloton, độ chính xác từ 150-250m.

Theo chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga thì trong năm 2015, nước này sẽ tiếp nhận 24 hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars.


Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18 (NATO định danh là SS-19 Siletto) phóng từ silo có tầm bắn tối đa 10.000km, mang được 6 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với sức công phá từ 500-750 kiloton.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18 (NATO định danh là SS-19 Siletto) phóng từ silo có tầm bắn tối đa 10.000km, mang được 6 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với sức công phá từ 500-750 kiloton.


Mặc dù không phải là loại vũ khí chiến lược nhưng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M vẫn là vũ khí có tính răn đe mạnh mẽ của Quân đội Nga.

Mặc dù không phải là loại vũ khí chiến lược nhưng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M vẫn là vũ khí có tính răn đe mạnh mẽ của Quân đội Nga.


Iskander-M có tầm bắn 500km, dẫn đường quán tính kết hợp hệ thống GLONASS giúp tên lửa có độ chính xác rất cao. Ngoài ra, khả năng tàng hình bằng plasma giúp nó có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào của đối phương.

Iskander-M có tầm bắn 500km, dẫn đường quán tính kết hợp hệ thống GLONASS giúp tên lửa có độ chính xác rất cao. Ngoài ra, khả năng tàng hình bằng plasma giúp nó có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào của đối phương.


Hải quân Nga cho đến năm 2015 hiện đang sở hữu 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớp Borei. Đây là loại tàu ngầm được thiết kế để thay thế cho các tàu ngầm lớp Delta III, Delta IV và lớp Typhoon.

Mỗi tàu ngầm lớp Borei có thể mang được 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava với tầm bắn tối đa lên đến 8.300km, mang được 6 đầu đạn hạt nhân.

Hải quân Nga cho đến năm 2015 hiện đang sở hữu 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớp Borei. Đây là loại tàu ngầm được thiết kế để thay thế cho các tàu ngầm lớp Delta III, Delta IV và lớp Typhoon.

Mỗi tàu ngầm lớp Borei có thể mang được 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava với tầm bắn tối đa lên đến 8.300km, mang được 6 đầu đạn hạt nhân.


Hiện nay, Hải quân Nga cũng đang sở hữu 3 tàu ngầm lớp Kilo biến thể 636.3 hiện đại nhất với hệ thống điện tử nâng cấp và khả năng hoạt động êm ái. Các tàu ngầm Kilo 636.3 được trang bị các loại vũ khí như ngư lôi, tên lửa hành trình Klub.

Hiện nay, Hải quân Nga cũng đang sở hữu 3 tàu ngầm lớp Kilo biến thể 636.3 hiện đại nhất với hệ thống điện tử nâng cấp và khả năng hoạt động êm ái. Các tàu ngầm Kilo 636.3 được trang bị các loại vũ khí như ngư lôi, tên lửa hành trình Klub.


Lực lượng phòng không Nga hiện đang trang bị các hệ thống phòng không tầm xa S-400 mới. Các hệ thống phòng không S-400 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 600km, cùng lúc tấn công được 80 mục tiêu với khoảng cách tối đa 400km.

Lực lượng phòng không Nga hiện đang trang bị các hệ thống phòng không tầm xa S-400 mới. Các hệ thống phòng không S-400 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 600km, cùng lúc tấn công được 80 mục tiêu với khoảng cách tối đa 400km.


Hệ thống phòng không nâng cấp S-300V4 cũng được Nga đưa vào trang bị. S-300V4 có tầm bắn tối đa 400km, có thể tiêu diệt được các mục tiêu bay là tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ khoảng cách 2.500km.

Hệ thống phòng không nâng cấp S-300V4 cũng được Nga đưa vào trang bị. S-300V4 có tầm bắn tối đa 400km, có thể tiêu diệt được các mục tiêu bay là tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ khoảng cách 2.500km.


Một trong những loại vũ khí của Lục quân Nga gây chú ý nhất trong năm 2015 là xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata. Khác với các loại xe tăng hiện nay, T-14 Armata có tháp pháo điều khiển từ xa, kíp lái 3 người được đặt trong 1 buồng riêng giúp giảm thương vong.

Ngoài xe tăng T-14, dựa trên khung gầm Armata, Quân đội Nga còn trang bị các biến thể xe chiến đấu bộ binh, xe cứu kéo, pháo tự hành.

Một trong những loại vũ khí của Lục quân Nga gây chú ý nhất trong năm 2015 là xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata. Khác với các loại xe tăng hiện nay, T-14 Armata có tháp pháo điều khiển từ xa, kíp lái 3 người được đặt trong 1 buồng riêng giúp giảm thương vong.

Ngoài xe tăng T-14, dựa trên khung gầm Armata, Quân đội Nga còn trang bị các biến thể xe chiến đấu bộ binh, xe cứu kéo, pháo tự hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại