U21 Gia Lai bị loại sớm là... tốt cho bầu Đức?

Nguyễn Hưng |

Sau trận thua ngược 3-2 trước U21 Thừa Thiên Huế chiều qua, cơ hội lọt vào bán kết của U21 Gia Lai gần như đã không còn.

Mặc dù đầu tư rất lớn để mở Học viện HAGL Arsenal JMG nhưng bầu Đức vẫn giữ đội năng khiếu HAGL trong suốt nhiều năm qua.

Lớp năng khiếu này bao gồm những tài năng trẻ bị trượt ở vòng cuối cùng trước khi vào lò JMG cùng một số cầu thủ từ địa phượng.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 bên là giáo án giảng dạy và cách thức đào tạo.

Lứa “gà nòi” của Công Phượng được đào tạo theo giáo án của Arsenal JMG với thầy ngoại đứng lớp, và chỉ đào tạo tiền vệ và tiền đạo

Còn đội năng khiếu do thầy nội dẫn dắt và cho ra lò đầy vị trí từ thủ môn tới hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

Sau khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh "xuống núi", sự khác biệt giữa 2 mô hình đang thể hiện khá rõ.

Cùng độ tuổi, thời gian ăn tập và môi trường rèn luyện song có thể thấy lối chơi của các cầu thủ từ Học viện JMG nhuần nhuyễn, kỹ thuật hơn lứa năng khiếu hiện đang thi đấu tại giải U21 quốc gia 2015.

Mạc dù được bổ sung thêm Đông Triều, Nguyễn Lam, Ksor Úc từ học viện HAGL Arsnal JMG cũng như thành viên đội một HAGL là Minh Vương nhưng U21 Gia Lai thi đấu hết sức mờ nhạt.

Clip U21 Gia Lai 1-1 U21 TP.HCM:

Thậm chí họ còn đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua ngược trước U21 Huế chiều qua. Chắc hẳn nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy tiếc nuối khi đội bóng phố Núi ra về sớm.

Tuy nhiên về một vài khía cạnh, việc U21 Gia Lai bị loại sớm đem lại lợi ích cho bầu Đức.

Thứ nhất, ông có thể đánh giá được chất lượng của lớp năng khiếu và tìm ra phương án tốt nhất cho đào tạo trẻ HAGL.

Thứ hai, chủ tịch HAGL sẽ không phải chứng kiến cảnh “huynh đệ tương tàn”. Bởi nếu U21 Gia Lai tiến sâu, nhiều khả năng những Đông Triều, Minh Vương nhiều khả năng sẽ được chọn vào U21 Việt Nam.

Lúc đó, họ phải chống lại U21 HAGL với các đồng đội thân quen như Công Phượng, Văn Toàn. Dù ít dù nhiều, tâm lý của các cầu thủ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Vậy nên, hãy coi việc thi đấu kém thành công của U21 Gia Lai tại giải U21 toàn quốc như một bước lùi cần thiết để thành công trong tương lai.

0 Các đội trẻ của HAGL chưa bao giờ vô địch một giải đấu trong nước.

2 2 trong 3 bàn thắng của U21 Gia Lai đến thời điểm này được ghi bởi các cựu thành viên U19 Việt Nam (Đông Triều và Minh Vương).

Bàn còn lại là một pha phản lưới của cầu thủ U21 TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại