Israel bác đề nghị triển khai lực lượng quốc tế tới Jerusalem

Theo AFP, ngày 16/10, Israel đã bác bỏ lời kêu gọi của Palestine về việc triển khai một lực lượng quốc tế tới Đông Jerusalem nhằm dập tắt tình trạng bạo lực quanh khu vực thánh đường Al-Aqsa.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc David Roet nói rõ: “Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quốc tế tại Núi Đền (cách Israel gọi thánh đường Al-Aqsa).

Sự hiện diện này sẽ làm thay đổi hiện trạng khu vực.”

Trước đó, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về tình hình bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine tại Jerusalem.

Trong ngày 16/10, lại có thêm một người Palestine bị quân đội Israel bắn chết và 27 người khác bị thương trong các đụng độ tại giao lộ Beilt Hanoun, phía Bắc Dải Gaza.

Sau hai tuần xung đột, tới nay, đã có 39 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ đụng độ với các lực lượng an ninh Israel./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại