Mẹ bị cắt tử cung, con tử vong: "Chưa nhận thấy tắc trách"

Ngọc Tú |

Sau sự cố tai biến thai nhi xảy ra tại bệnh viện huyện Quỳ Hợp, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn công tác về trực tiếp điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều 15/10, ông Phạm Ngọc Quy - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Nghệ An, cho biết, Sở đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An về vụ tai nạn sản khoa xảy ra tại bệnh viện huyện Quỳ Hợp vào ngày 6/10 vừa qua.

Theo đó, vào ngày 13/10, sau khi nhận được thông tin vụ việc, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn công tác về trực tiếp làm việc với lãnh đạo, kíp trực, các thành viên có liên quan đến quá trình tiếp nhận, điều trị cho sản phụ Vi Thị Hằng tại bệnh viện Quỳ Hợp.

Báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh của Sở Y tế Nghệ An.
Báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh của Sở Y tế Nghệ An.

Sau khi nắm tình hình thực tế, Sở đã chỉ đạo bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn, làm rõ tinh thần trách nhiệm, việc thực hiện các quy trình kỹ thuật của những cán bộ liên quan, xác định sai phạm và xử lý nếu có.

Trong bản báo cáo gửi Bộ Y tế cũng nêu rõ sự việc: Tối 5/10, sản phụ Vi Thị Hằng (SN 1982, trú Châu Cường, Quỳ Hợp đang mang thai tháng thứ 8; đây là lần mang thai thứ 2) xuất hiện đau bụng.

Sáng 6/10, chị Hằng đến bệnh viện huyện Quỳ Hợp để khám và nhập viện.

Lúc vào viện, sản phụ tỉnh, niêm mạc bình thường, chưa có cơn co tử cung. Từ lúc nhập viện theo dõi, sản phụ luôn tỉnh táo. Khoảng 15h30’ chiều cùng ngày, sản phụ Hằng đau bụng từng cơn và được chỉ định đi siêu âm.

Kết quả siêu âm cho thấy 1 thai ngôi đầu, tim thai âm tính, rau bám mặt trước, sau bánh rau có cấu trúc thưa âm (nghi cục máu đông) và kết luận hình ảnh thai 34 tuần, 3 ngày, chết trong tử cung/nghi rau bong non.

16h15’, bệnh viện phẫu thuật lấy thai, cắt tử cung bán phần do không thể hồi phục. Sau phẫu thuật, sản phụ được theo dõi và chăm sóc ổn định đến ngày 13/10 thì ra viện.


Anh Kiểm đau buồn trình bày sự việc với PV.

Anh Kiểm đau buồn trình bày sự việc với PV.

Sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác Sở Y tế cũng đã trực tiếp đến gia đình sản phụ cùng chia sẻ, động viên và đề nghị hợp tác với cơ quan chuyên môn để cùng giải quyết sự việc.

Trao đổi với PV, anh Trần Khắc Kiểm (chồng sản phụ Hằng) cho biết, trong quá trình nhập viện, do thấy vợ mình kêu đau nhiều và ra huyết hồng nên anh Kiểm đã yêu cầu các bác sĩ được cho đi siêu âm để xem tình hình thai nhi.

Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện cho biết buổi sáng hôm đó (sáng 6/10-PV) không có người trực siêu âm nên phải đợi đến đầu giờ chiều mới có thể thực hiện siêu âm cho sản phụ Hằng.

Cho rằng vợ mất một phần tử cung, thai nhi chết là do sự tắc trách của y bác sĩ trong việc thăm khám bệnh nhân, anh Kiểm đã làm đơn thư khiếu nại gửi đến cơ quan liên quan yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với báo chí, bà Lô Thị Kiểm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp, cho biết, kết luận ban đầu của bệnh viện về trường hợp này là sản phụ bị rau bong non thể nặng. 

Đây là tai biến sản khoa nên không thể cứu được thai nhi dù bệnh viện đã cố gắng.

Bà Kiểm cũng cho biết, sau khi nhận được phản ánh, phía bệnh viên đã yêu cầu một bác sĩ và một hộ lý viết bản tường trình sự việc.

Tuy nhiên, qua bản tường trình đó, bà Kiểm chưa nhận thấy sự tắc trách nào trong công tác khám chữa bệnh của các y bác sĩ tại bệnh viện.

"Qua bản tường trình của cấp dưới, tôi chưa nhận thấy họ tắc trách ở khâu nào cả. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng phải chờ vào hội đồng chuyên môn", bà Kiểm cho biết.

Dự kiến, bệnh viện huyện Quỳ Hợp sẽ có kết luận làm việc của hội đồng chuyên môn gửi về Sở Y tế trước ngày 18/10 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại