Lãnh đạo huyện tại quê ông Bá Thanh nói về việc BV trả lại tiền

Phương Nhi |

Chủ tịch huyện Hòa Vang – nơi ông Nguyễn Bá Thanh sinh ra, cho biết: Huyện sẽ rất vui mừng nếu số tiền từ thiện mà BV Ung bướu Đà Nẵng trả lại được sử dụng để xây trường học.

Liên quan tới số tiền tài trợ 37,2 tỷ đồng mà bệnh viện (BV) Ung bướu Đà Nẵng trả lại, ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho biết: Họ đã quyết định bàn bạc với con trai ông Nguyễn Bá Thanh.

Theo đó, ngân hàng mong muốn thực hiện xây trường tại nơi ông Nguyễn Bá Thanh học từ nhỏ. Đó cũng là tâm nguyện của ông Thanh khi còn sống.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng – nơi ông Nguyễn Bá Thanh sinh ra và theo học khi còn nhỏ, nói: Ông mới chỉ nghe phong thanh từ một số người bạn chia sẻ.

Huyện chưa có thông tin cụ thể từ phía con trai ông Nguyễn Bá Thanh hay phía Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Ông Trường nhấn mạnh: “Bệnh viện và trường học ở Hòa Vang đều cần nhiều. Hiện tại, huyện đang có 42 trường nhưng còn đang thiếu mấy trường. Đặc biệt, tiểu học và mầm non còn đang thiếu nhiều”.

Nếu trong trường hợp, số tiền 37,2 tỷ đồng này được đầu tư vào việc xây trường học ở Hòa Vang thì cá nhân ông cũng như nhân dân huyện Hòa Vang sẽ rất vui mừng.

Vị lãnh đạo này tâm sự: “Tôi rất mong muốn nó trở thành hiện thực. Nếu được thì tốt quá!”.

Lệnh chi trả tiền vào ngày 31/8. (Ảnh: Tiền Phong)
Lệnh chi trả tiền vào ngày 31/8. (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Trường cũng nêu rõ quan điểm: Nếu bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng muốn “xin” lại số tiền từ thiện này và bên Ngân hàng Liên Việt đồng ý thì ngân hàng tài trợ cho bên đó cũng được.

“Còn nếu trang thiết bị bệnh viện chưa cần gấp phải mua mà phía Liên Việt muốn xây trường học thì chúng tôi cũng rất cần. Điều đó phụ thuộc vào bên tài trợ và nhu cầu của bệnh viện” – ông Trường lưu ý.

Trước đó, theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, BV Ung bướu chuyển qua mô hình công lập vào ngày 2/9/2015. Theo đó, Ban GĐ cũng như đơn vị chủ quản phải bàn giao nguyên trạng BV, từ tài sản cũng như các khoản tài chính.

Dù vậy, đúng ngày 31/8 (tức chỉ trước bàn giao 1 ngày), Ban GĐ BV Ung bướu mà cụ thể là ông Trịnh Lương Trân (Giám đốc) đã ký quyết định và chuyển trả ngay số tiền 37,2 tỷ về cho Hội sở Ngân hàng bưu điện Liên Việt.

Động thái kể trên của BV Ung bướu Đà Nẵng khiến đơn vị chủ quản cũ (Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng), cũng như lãnh đạo Đà Nẵng trở tay không kịp, còn phía ngân hàng (đơn vị tài trợ) rơi vào cảnh khó xử.

Tại buổi làm việc vào sáng 8/10, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thu hồi lại cho bệnh viện ung thư số tiền hơn 37 tỷ đồng đã tự ý chuyển trả cho ngân hàng bưu điện Liên Việt trước ngày 30/10/2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại