"Đại gia vàng" muốn xin giữ lại biệt phủ trên núi Hải Vân

Thành Công |

Đến thời điểm hiện tại, biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân (Đà Nẵng) của ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) vẫn chưa được tháo dỡ.

Trả lời báo giới trong nước, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thông tin, quận đã làm việc với "đại gia vàng" Ngô Văn Quang nhiều lần. Tuy nhiên, ông Quang cho biết đang đi xin các cấp cao hơn để được giữ lại biệt phủ.

Ngoài ra, ông Quang cũng khẳng định, nếu không được chấp thuận, ông sẽ tự tháo dỡ biệt phủ này đúng thời hạn quy định.

Trước đó, ngày 9/7, HĐND TP Đà Nẵng ra quyết định đến cuối tháng 8/2015, “đại gia vàng” Ngô Văn Quang phải tháo dỡ xong khu biệt phủ xây dựng trái phép này.

Bên trong biệt phủ. Ảnh: Nam Cường/ Tiền Phong
Bên trong biệt phủ. Ảnh: Nam Cường/ Tiền Phong

Sau đó, ông Quang đã có đơn xin gia hạn thời gian tháo dỡ, bởi khối tài sản trong biệt phủ này khá lớn, cần tìm thời gian và địa điểm di dời.

Cuối cùng, thời gian tháo dỡ, di dời biệt phủ được UBND TP Đà Nẵng thay đổi đến ngày 30/11. Đến thời hạn này, dù ông Quang không tự giác tháo dỡ thì quận Liên Chiểu sẽ tiến hành cưỡng chế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại