“Ai nói anh trốn thuế mà không có bằng chứng anh cũng sập tiệm”

Nguyễn Thảo |

Không đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho rằng doanh nghiệp FDI có nhiều lợi thế chuyển giá, trốn thuế Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đặt giả thiết: "Nếu có ai đó nói "anh" (Tập đoàn Hoa Sen - PV) trốn thuế mà không có bằng chứng anh cũng sập tiệm".

Là một trong những doanh nghiệp Việt Nam có mặt tại Diễn đàn Đầu tư toàn cầu 2015, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho biết, về trung và dài hạn chính sách nhà nước cần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nội địa nhưng Việt Nam lại trở thành nơi để các doanh nghiệp nước ngoài khai thác tối đa lợi thế.

Ví dụ, ở ngành thép, theo ông Vũ các doanh nghiệp như Hoa Sen không còn dư địa để phát triển.

Ông Vũ cũng cho biết, một số doanh nghiệp đang lo lắng, nền kinh tế của Việt Nam cần được phát triển bởi những tập đoàn Việt Nam mới có thể tự chủ, FDI rất tốt nhưng hiện nay quá lớn và làm mất cơ hội phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen
Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen

"Doanh nghiệp chúng tôi cũng minh bạch, thuế đóng đủ nhưng các doanh nghiệp FDI, chuyện chuyển giá khá phổ biến.

Doanh nghiệp Việt Nam tuổi đời ngắn, tiềm lực yếu, sức lực cũng đã yếu qua thời gian khó khăn vừa qua, khó cạnh tranh được với doanh nghiệp FDI chuyển giá”, ông Vũ cho hay.

Dẫn trường hợp Coca Cola, Chủ tịch Hoa Sen nói: "Họ chuyển giá rất rõ, từ khi vào Việt Nam liên tục báo lỗ nhưng vẫn đầu tư mở rộng".

Theo đó cho rằng, chính sách vĩ mô cần tạo sự công bằng để cạnh tranh nếu không chống được sự chuyển giá ở các doanh nghiệp FDI sẽ không bảo vệ được doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời, cần chính sách vĩ mô tạo điều kiện, chính sách tiếp cận vốn thay đổi, lợi nhuận của ngân hàng nên đi sau lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Vinh ngắt lời cho rằng những điều ông Lê Phước Vũ nói có điểm đúng và điểm không đúng.

Bộ trưởng Vinh ngắt lời ông Lê Phước Vũ.
Bộ trưởng Vinh ngắt lời ông Lê Phước Vũ.

"Tôi đồng ý là phải phát triển doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp trong nước mới tạo ra thương hiệu sản phẩm của Việt Nam như cà phê Trung Nguyên hay nước mắm Phú Quốc chứ không phải Samsung", Bộ trường Vinh nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Vinh, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như Samsung hay các nhà đầu tư sản xuất ô tô Nhật Bản vào Việt Nam cũng cần có các doanh nghiệp Việt Nam làm công nghiệp hỗ trợ, cung cấp linh kiện cho họ.

Bộ trưởng Vinh cũng nhấn mạnh, ông không đồng tình khi Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho rằng Coca Cola chuyển giá là "rất rõ" khi chưa có bằng chứng.

"Tôi đã sang Mỹ, đến cả thủ phủ của Tập đoàn Coca Cola và họ cho thấy họ là tập đoàn kinh doanh toàn cầu. Họ cho biết sẽ điều chỉnh chính sách.

Từ tháng 7 vừa qua tại Việt Nam, Coca Cola Việt Nam đã có lãi và họ nói từ nay sẽ liên tục có lãi", Bộ trưởng Vinh thông tin.

Bộ trưởng Vinh cũng cho biết, không thể áp đặt nói Coca Cola chuyển giá khi không có bằng chứng.

"Nếu có ai nói anh trốn thuế mà không có bằng chứng thì anh cũng sập tiệm", Bộ trưởng Vinh đặt giả thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại