lê phước vũ

Chân dung người con gái sinh năm 2001 có đủ tố chất để ông Lê Phước Vũ chuyển giao Hoa Sen

Chân dung người con gái sinh năm 2001 có đủ tố chất để ông Lê Phước Vũ chuyển giao Hoa Sen

Kinh doanh 2024-03-19T16:19:00

"Nếu tôi bán cho người khác, HSG sẽ nát ngay. Tính liêm chính, tính trách nhiệm sẽ mất hết", ông Vũ nói.

Ông Lê Phước Vũ: "Tôi sẽ không để con cháu thừa kế tài sản, chuyển hết cổ phiếu cho quỹ phi lợi nhuận Đại Tùng Lâm Hoa Sen"

Ông Lê Phước Vũ: "Tôi sẽ không để con cháu thừa kế tài sản, chuyển hết cổ phiếu cho quỹ phi lợi nhuận Đại Tùng Lâm Hoa Sen"

Kinh doanh 2023-03-11T16:41:00

Tính theo thị giá hiện nay, giá thị tổng cổ phiếu của Chủ tịch HSG vào khoảng 1.600 tỷ đồng. Vị này cũng cho biết thị giá hiện tại của HSG chưa phản ánh đúng giá trị Công ty.

Tuyên bố lãi ngân hàng 6,5%/năm thì Hoa Sen không vay, xuống 6,2% mới vay, ông Lê Phước Vũ: "Xưa các anh ăn tôi thì nay tôi ăn lại"

Tuyên bố lãi ngân hàng 6,5%/năm thì Hoa Sen không vay, xuống 6,2% mới vay, ông Lê Phước Vũ: "Xưa các anh ăn tôi thì nay tôi ăn lại"

Kinh doanh 2023-03-10T11:22:00

Tại ĐHCĐ thường niên, ông Lê Phước Vũ cho biết Hoa Sen dự kiến IPO mảng nhựa vào năm 2024-2026.

Công ty riêng của Chủ tịch Lê Phước Vũ muốn thoái hết vốn tại Hoa Sen Group

Công ty riêng của Chủ tịch Lê Phước Vũ muốn thoái hết vốn tại Hoa Sen Group

Kinh doanh 2022-06-21T11:30:00

Động thái bán ra của công ty riêng của Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu giảm sâu, cùng với sự điều chỉnh chung của thị trường. Trong khi đó, ngược lại với HSG, đại diện các bên khác lại tích cực mua vào như động thái hỗ trợ đà rơi cổ phiếu. Kết phiên hôm nay 20/6, giá cổ phiếu HSG giảm sàn còn 14.750 đồng/cp. So với đỉnh lịch sử thiết lập tháng 10 năm ngoái, giá cổ phiếu HSG đã rớt 70%.

Ông Lê Phước Vũ: Hoa Sen Home với kỳ vọng doanh thu 2 tỷ USD là nỗ lực cuối cùng của tôi trước khi rời khỏi tập đoàn, những tài sản nào không cần thiết sẽ bán hết và không làm sản xuất nữa

Ông Lê Phước Vũ: Hoa Sen Home với kỳ vọng doanh thu 2 tỷ USD là nỗ lực cuối cùng của tôi trước khi rời khỏi tập đoàn, những tài sản nào không cần thiết sẽ bán hết và không làm sản xuất nữa

Kinh doanh 2022-03-21T15:49:11

Hoa Sen (HSG) sẽ không sản xuất nữa, những tài sản nào không cần thiết bán hết, không mua đất nữa, mọi thứ đều chuyển thành tiền mặt. Trong 5-10 năm tới, khi nói đến HSG người ta sẽ nhắc đến hệ thống phân phối vật liệu xây dựng Hoa Sen Home. Nếu vận hạnh tốt thì hệ thống này có thể đạt doanh thu như hiện nay, xấp xỉ 50.000 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD).

7 đại gia Việt thành công, kiếm tiền cực giỏi dù chưa từng học đại học: Người thi mãi 4 lần không đỗ, người thẳng thừng từ chối để khởi nghiệp

7 đại gia Việt thành công, kiếm tiền cực giỏi dù chưa từng học đại học: Người thi mãi 4 lần không đỗ, người thẳng thừng từ chối để khởi nghiệp
Kinh doanh 2021-08-03T20:08:00

Tấm bằng đại học có thể là bệ phóng cho nhiều người, nhưng chưa phải là yếu tố quan trọng để thành công, ít nhất là đối với những doanh nhân Việt này.

Doanh nhân Lê Phước Vũ: Từng đi đòi nợ đến độ không dám ngủ ở nhà, trở thành ông trùm ngành tôn thép, khẳng định sẽ từ bỏ tất cả để xuất gia

Doanh nhân Lê Phước Vũ: Từng đi đòi nợ đến độ không dám ngủ ở nhà, trở thành ông trùm ngành tôn thép, khẳng định sẽ từ bỏ tất cả để xuất gia

Kinh doanh 2021-04-24T11:35:00

Từ một thanh niên tỉnh lẻ, phải bươn chải đủ nghề từ lái xe cho đến đòi nợ để kiếm sống, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen đã trở thành “ông trùm” ngành tôn thép và nằm trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, ông khẳng định, mình sẽ chính thức chia tay Hoa Sen vào năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn để thực hiện ước mong xuất gia từ năm 30 tuổi, sống cuộc đời phạm hạnh của người tu hành.

Tham vọng lãi hàng nghìn tỷ, đại gia Vũ Tôn Hoa Sen bán thêm cả sơn, gạch men

Tham vọng lãi hàng nghìn tỷ, đại gia Vũ Tôn Hoa Sen bán thêm cả sơn, gạch men

Kinh doanh 2021-01-28T11:26:00

Các cửa hàng theo mô hình mới sẽ không chỉ bán tôn mạ, ống thép, ống nhựa mà bán thêm các sản phẩm thép xây dựng, gạch men, sơn. Để cần tiền mở thêm cửa hàng và trả nợ, HSG tiếp tục không trả cổ tức bằng tiền mặt.

Ông Lê Phước Vũ "sẽ xuất gia sau năm 2026, tu ở Bảo Lộc"

Ông Lê Phước Vũ "sẽ xuất gia sau năm 2026, tu ở Bảo Lộc"

Kinh doanh 2021-01-21T20:33:00

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ cho biết dù ngồi trên núi nhưng ông vẫn chỉ đạo điều hành hoạt động của doanh nghiệp này

Chủ tịch HSG Lê Phước Vũ ngồi trên núi mua bán nguyên liệu: 'Cổ phiếu giảm là cơ hội mua vào, còn ai chốt lời cứ chốt đi'

Chủ tịch HSG Lê Phước Vũ ngồi trên núi mua bán nguyên liệu: 'Cổ phiếu giảm là cơ hội mua vào, còn ai chốt lời cứ chốt đi'

Kinh doanh 2021-01-21T14:28:31

"Thực ra tôi đã muốn xuất gia từ năm 30 tuổi. Đến năm 2026 tôi sẽ giao lại mọi thứ cho ai đó xứng đáng. Tôi ra đi vì trách nhiệm chứ không phải ra đi để gom một mớ tiền. Đến lúc đó, tôi sẽ bán hết cổ phiếu của tôi cho các nhà đầu tư đến sau", Chủ tịch Lê Phước Vũ nói.

10 năm "thác ghềnh" của Hoa Sen: Từ số 1 ngành tôn mạ, lập siêu dự án Cà Ná 10 tỷ USD, đến áp lực gánh nợ chục nghìn tỷ đồng, Chủ tịch lên núi ở ẩn

10 năm "thác ghềnh" của Hoa Sen: Từ số 1 ngành tôn mạ, lập siêu dự án Cà Ná 10 tỷ USD, đến áp lực gánh nợ chục nghìn tỷ đồng, Chủ tịch lên núi ở ẩn

Kinh doanh 2021-01-09T14:34:00

Có thời điểm tập đoàn Hoa Sen chiếm 40,5% thị phần ngành tôn mạ Việt Nam nhưng cú sốc năm 2018 khiến tập đoàn này gồng gánh khoản nợ gần 20.000 tỷ đồng.

Xem tiếp
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại