Trên truyền hình Mỹ, Putin thừa nhận mục đích của Nga ở Syria

My Lan |

Tổng thống Putin đã đề cập tới nhiều vấn đề khi xuất hiện trong chương trình talkshow 60 Minutes của đài truyền hình Mỹ CBS News.

Người dẫn chương trình Charlie Rose của 60 Minutes đã nêu vấn đề với Tổng thống Nga Putin rằng:

"Có người cho rằng, việc phối hợp với Mỹ chống lại IS có thể là mục tiêu của ông, song ông cũng đang cố gắng cứu chính phủ của (Tổng thống Syria) Assad bởi họ đang mất dần lãnh thổ và chiến tranh không mang lại điều tốt đẹp cho họ. Vì thế, ông ở đó để cứu họ".

Đáp lại, Tổng thống Putin thừa nhận: "Bạn nói đúng".

Ông chủ Điện Kremlin chia sẻ: "Tôi có niềm tin sâu sắc rằng bất cứ hành động nào đi ngược lại điều đó nhằm hủy diệt chính phủ hợp pháp sẽ dẫn tới hình hình như bạn có thể thấy hiện nay ở một số quốc gia khác trong khu vực, hay các khu vực khác, ví dụ như Libya.

Ở đó, tất cả các cơ quan nhà nước đều bị chia tách. Chúng ta cũng thấy tình trạng tương tự xảy ra ở Iraq".

Tổng thống Nga cho rằng, không có bất cứ giải pháp nào có thể giải quyết khủng hoảng ở Syria ngoại trừ việc tăng cường tính hiệu quả của các cơ cấu nhà nước và giúp đỡ họ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đồng thời, theo ông này, cần thúc giục Syria tham gia vào các cuộc đối thoại mang tính tích cực với phe đối lập và tiến hành cải cách.

Bình luận về việc nhiều quốc gia phương Tây muốn ông Assad phải ra ra đi thì mới hỗ trợ Syria, Tổng thống Nga một lần nữa khẳng định:

"Họ nên gửi thông điệp này tới người dân Syria. Chỉ có họ mới có quyền quyết định ai sẽ là người lãnh đạo đất nước và lãnh đạo như thế nào".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại