Malaysia tóm sống ba kẻ có liên quan tới vụ đánh bom Bangkok

V.L |

Malaysia vừa lên tiếng xác nhận việc bắt giữ 3 nghi phạm có liên quan tới cuộc điều tra nhằm vào một vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok vào tháng trước, làm 20 người thiệt mạng.

Giám đốc cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar đã cho biết điều trên trong ngày 14/9. Ông cũng nói với các phóng viên rằng 2 người Malaysia và 1 người Pakistan đã bị bắt.

Tất cả đều đang hợp tác với cơ quan điều tra.


Giám đốc cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar, thông báo về việc bắt giữ các nghi phạm

Giám đốc cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar, thông báo về việc bắt giữ các nghi phạm

Ông tiết lộ thêm rằng những kẻ trên, gồm 2 đàn ông và 1 phụ nữ, bị bắt theo thông tin từ chính quyền Thái Lan báo sang.

Vụ đánh bom tại một đền thờ Hindu giáo ở Bangkok trong ngày 17/8 đã làm 20 người chết và hơn 100 người bị thương. 14 người nước ngoài nằm trong số những cá nhân thiệt mạng.

Ông Khalid cho biết cảnh sát vẫn đang xác định nơi ẩn náu của nghi phạm chính đứng đằng sau các vụ đánh bom. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy kẻ này đang ở Malaysia.


Hiện trường vụ đánh bom chết chóc tại đền Erawan ở Bangkok

Hiện trường vụ đánh bom chết chóc tại đền Erawan ở Bangkok

“Chúng tôi hiện không chắc liệu nghi phạm chính có còn ở lại Malaysia.

Chúng tôi không biết vì không có chứng cứ thực sự cho thấy hắn ta đã vào đây” – ông nói, cho biết thêm rằng các nghi phạm mới bị bắt vẫn nằm trong tay chính quyền Malaysia.

Phía Malaysia hiện chưa có kế hoạch bàn giao những nghi phạm này cho phía Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại