Thủ tướng Thái dọa truy tố những ai chỉ trích chính phủ

Nguyệt Phương |

Ngày 11-9, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha dọa sẽ truy tố bất kỳ ai chỉ trích ông và chính phủ. Nhiều người chê chính quyền Bangkok đều bị “điều chỉnh thái độ”.

Theo AFP, trong cuộc họp báo hôm nay 11-9, Thủ tướng Prayut thông báo nhà chức trách vừa bắt cựu bộ trưởng năng lượng Pichai Naripthaphan và cựu nghị sĩ Karun Hosakul của Đảng Pheu Thai bị lật đổ vì chỉ trích chính phủ trên mạng xã hội.

Trên Facebook, cựu bộ trưởng Pichai chỉ trích kế hoạch cải tổ kinh tế của chính quyền và đề xuất những biện pháp của riêng ông để khôi phục nền kinh tế đang lao đao.

Đây là lần thứ bảy ông bị nhà chức trách ép phải dự khóa “hướng dẫn điều chỉnh thái độ”.

“Lần này nếu ông ta không hiểu nữa thì tôi sẽ không tha thứ. Nếu ông ta còn tiếp tục hành động này thì ông ta sẽ bị truy tố” - Thủ tướng Prayut đe dọa.

Ông cũng cho biết cựu nghị sĩ Karun bị bắt vì “chỉ trích chính phủ một cách thiếu xây dựng”.

Ông Prayut cũng cảnh báo những người chỉ trích chính phủ: “Bất cứ ai gây chia rẽ hoặc cáo buộc vô căn cứ chống chính phủ sẽ bị truy tố tội gây rối. Đừng có chống lại tôi”.

Trong thời gian qua, rất nhiều người Thái Lan đã bị buộc phải dự các khóa “hướng dẫn điều chỉnh thái độ” vì chỉ trích chính phủ do quân đội tổ chức.

Các khóa “hướng dẫn” này kéo dài khoảng 7 ngày. Theo tổ chức iLaw, số người bị “điều chỉnh thái độ” kể từ cuộc đảo chính năm 2014 đã lên đến hơn 700 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại