Đánh giá bất ngờ chứng minh quan hệ Nga-Trung "không đẹp như mơ"

Phan Hồng Hà |

Chuyên gia Nga nhận định rằng Trung Quốc đang đầu tư vào nước này một cách miễn cưỡng và gây nhiều khó khăn cho phía Nga.

Hợp tác Nga-Trung tiềm ẩn khó khăn

Đó là ý kiến của ông Nikolai Kotlyarov - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nga - Trung của Trường Đại học tổng hợp tài chính trực thuộc Chính phủ Nga khi đánh giá về sự hợp tác "bền chặt" giữa hai nước hiện nay.

Mối quan hệ bất ngờ trở nên nồng ấm giữa Nga và Trung Quốc, như đánh giá mới đây nhất của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là "tốt nhất từ trước đến nay",  vẫn tiềm ẩn những khó khăn khôn lường.

Vai trò hợp tác của Trung Quốc trong các dự án lớn, với Nga quan trọng đến mức nào?

Ông Nikolai Kotlyarov đánh giá: "Rất quan trọng, và cần phải nhìn vào các dự án thực tế, ví dụ như dự án xây dựng cầu nối liền Nizhneleninski (Nga) với Đồng Giang (TQ).

Thỏa thuận song phương thì đã ký xong năm ngoái. Trung Quốc đã xây dựng xong phần bên họ, còn phía Nga thì vẫn chưa. 

Nhìn chung, cần phải xem lại các dữ liệu về sự tham gia của phía TQ, họ đầu tư vào đó bao nhiêu, với điều kiện thế nào. Đó là cái gì, tín dụng hay đầu tư, khi nào sẽ thanh toán hết?

10 năm trở lại đây, các dự án ký kết và thực hiện với TQ chưa được bao nhiêu, dù rằng vẫn trên đà tăng, nhưng vẫn rất khó khăn."

"Trung Quốc miễn cưỡng đầu tư vào Nga"

Chuyên gia Nikolai Kotlyarov đánh giá "người Trung Quốc rất chặt chẽ thu vén quyền lợi và rất thực dụng" trong các dự án hợp tác.

"Nếu nói về đầu tư, thì họ đang đến đây (nước Nga) hiện khá miễn cưỡng.

Trung Quốc nói với chúng ta rằng chẳng có đảm bảo gì cả, tức là phải có cơ sở luật pháp, nhưng họ lại đòi các điều kiện bổ sung để bảo đảm đầu tư, để Nga phải ký Công ước Seoul (Công ước về thành lập các chi nhánh đa phương quốc tế để bảo đảm đầu tư-ND).

Về phía Nga thì cũng gặp khá nhiều vấn đề, vì luật đầu tư của Trung Quốc rất phức tạp. Nhiều điều luật, quy định thậm chí còn xung đột, mâu thuẫn lẫn nhau".

Ông Kotlyarov cũng tuyên bố những bất cập hiện nay của Luật đầu tư Trung Quốc chính là lực cản với các nhà đầu tư Nga khi muốn làm ăn với nước này.

Điều này thể hiện rõ nhất trong bối cảnh Nga đang bị trừng phạt bởi Mỹ và phương Tây, đồng thời phía Trung Quốc cũng đang chững lại nghe ngóng. Và do đó, Nga cũng mới chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu thô sang "người bạn thân thiết" này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại