*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề xuất, nếu không hoàn thành cam kết chuyển giao, cần thu hồi ưu đãi và có thể xử lý phạt bội hoàn gấp đôi số tiền ưu đãi đã được hưởng.
“Tôi có hỏi tại sao Trung Quốc làm được nhiều thế, tại sao lại rẻ thế? Họ nói, cho lập các công ty nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư công, xong rồi chuyển nhượng lại quyền khai thác cho tư nhân. Như thế, vừa thu hồi được vốn nhà nước, mà vẫn tranh thủ được vốn của tư nhân..", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu.
Tổng cục Thuế Campuchia (GDT) đã gửi lời mời các nhà đầu tư Trung Quốc tìm hiểu cơ hội tại vương quốc này.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 418/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án Bến cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn (tên theo Quy hoạch là bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ).
Do một số vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất giữa Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến.
Ngày 19/12, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) thông báo nước này đã đưa ra các quy định mới cho phép chính quyền xem xét lại hoạt động đầu tư nước ngoài trên cơ sở an ninh quốc gia.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, UB Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH và đa số ý kiến ĐBQH tán thành quy định cấm "kinh doanh dịch vụ đòi nợ".
Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 17/6. Đáng chú ý, dự thảo luật đưa dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Nếu được Quốc hội thông qua, từ ngày 1/1/2021, dịch vụ đòi nợ sẽ bị cấm.
Đồng thuận cao, đa số đại biểu Quốc hội cho ý kiến đều đồng ý cầm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Bộ Công Thương cho rằng việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư là hoạt động bình thường trong cơ chế thị trường và được quy định trong Luật Đầu tư.
"Ủy ban Kinh tế nhận thấy việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật", ông Thanh nêu.
Theo chương trình làm việc tuần thứ 4 (11- 15/11), Quốc hội dành cả tuần để thảo luận, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.