Seoul tuyên bố "tác chiến tấn công" sát biên giới Hàn-Triều

Hải Võ |

Bộ quốc phòng Hàn Quốc khẳng định sẽ vạch ra những kế hoạch cụ thể để thực hiện tác chiến tấn công ở khu phi quân sự biên giới Hàn-Triều.

Chinanews (Trung Quốc) đưa tin, Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay (10/9) đã gửi báo cáo lên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội nêu rõ, quân đội nước này "sẽ thực hiện tác chiến 'mang tính chất tấn công' tại khu phi quân sự (DMZ) Hàn-Triều".

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Hàn Quốc cũng đưa ra nhiều kịch bản tác chiến khác nhau để đối phó với những động thái từ Triều Tiên.

Ngày 6/9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye (trái) tới thăm 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ mìn hôm 4/8 ở khu phi quân sự Hàn-Triều.

Chinanews cho hay, đây là lần đầu tiên Bộ quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố triển khai tác chiến tấn công ở DMZ kể từ sau khi xảy ra "sự kiện nổ mìn" tại khu vực này hôm 4/8 khiến 2 binh sĩ Hàn bị thương nặng mà Seoul cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm.

Sự kiện nói trên đã khiến căng thẳng 2 miền bán đảo leo thang nhanh chóng khi Seoul tái khởi động chương trình tuyên truyền chống Triều Tiên ở biên giới bằng loa phóng thanh và đỉnh điểm là vụ quân đội Triều Tiên "nã" rocket sang căn cứ quân đội Hàn Quốc hôm 21/8.

Mặc dù thỏa thuận giảm căng thẳng đã được ký kết giữa các đại diện cấp cao Hàn-Triều tại Bàn Môn Điếm ngày 25/8, nhưng Bình Nhưỡng sau đó tuyên bố "không có chuyện nước này xin lỗi Hàn Quốc về vụ nổ mìn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại