"Dị nhân đuổi mưa" nói gì về tuyên bố của GS "đuổi mưa" dịp 2/9?

Hoàng Đan |

"Dị nhân đuổi mưa" Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho rằng, có thể GS.VS Lương Ngọc Huỳnh có khả năng thật nhưng cần phải làm thử nghiệm để kiểm chứng, tránh việc "ăn may".

Mời xem bài 1: Giáo sư bất ngờ tuyên bố đã "đuổi mưa" cho ngày 2/9 ở Hà Nội

Cần làm thử nghiệm

Tuyên bố "đuổi mưa" cho ngày Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội được Võ sư, Giáo sư - Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh đưa ra vào đêm 1/9 đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Để có cái nhìn nhiều chiều, khách quan về những lời dự báo này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, người được biết đến là "dị nhân đuổi mưa" trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010).

Ngay khi vừa nghe thông tin chúng tôi cung cấp, "dị nhân đuổi mưa" Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã liệc tục cười và nhắc đến từ "giỏi", "có thể thật thì sao".

Theo "dị nhân" Tuấn Anh, ông Huỳnh đưa thông tin "đuổi mưa" cho ngày 2/9 vào lúc 1h18 phút đêm 1/9, tức là trước khoảng 24h nên nếu ông này có khả năng thật thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

"Khả năng của tôi cũng tối thiểu trước 1 ngày hoặc vài ngày càng tốt, còn muộn hơn thì tôi cũng chiụ.

Việc ông Huỳnh dự báo trước 1 ngày theo tôi hiểu là có khả năng làm được, nhưng ở đây ông ấy mới làm có một lần như vậy thì tôi cũng chịu chưa biết thực hư thế nào", ông Tuấn Anh nói.

Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cho rằng, việc dự báo thời tiết ngày Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội không mưa không phải đến lúc ông Huỳnh đưa ra dự báo, mà ngay từ ngày 29/8, khi từ TP HCM ra Hà Nội, ông đã dự báo là không có mưa.

Việc này cũng được ông Tuấn Anh công khai lên mạng internet.

Giáo sư - Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh.
Giáo sư - Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh.

Cụ thể, theo ông Tuấn Anh, trước ngày 29/8, dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn TW vẫn nêu rõ, từ ngày 29/8 - 3/9, ở khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, thậm chí trong cơn giông đề phòng tố lốc.

"Đúng ngày 29/8, tôi mua vé đi Hà Nội để làm về phong thủy và nếu mưa thì tôi không thể đi làm được.

Do đó, tôi đã dùng phương pháp của mình để xem có mưa hay không và đưa dự báo lên mạng internet là Hà Nội sẽ không mưa vào ban ngày ở những nơi tôi đến.

Việc này về sau đúng như vậy. Đến ngày 31/8, tôi tiếp tục đưa thông tin lên mạng internet bảo đảm ngày 2/9 Hà Nội sẽ không mưa. Tiếp tục đến ngày 1/9, tôi lại có dự báo đưa lên mạng internet về việc thời tiết ngày 2/9 sẽ rất đẹp.

Giờ lại thêm ông Huỳnh đưa ra dự báo tương tự như vậy thì cũng nên xem lại...", ông Tuấn Anh cho hay.

Dị nhân đuổi mưa Nguyễn Vũ Tuấn Anh
"Dị nhân đuổi mưa" Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Để làm rõ mọi việc, ông Tuấn Anh bày tỏ, cần phải làm thử nghiệm để xác định khả năng của GS. VS Lương Ngọc Huỳnh có thật hay không.

Theo đó, sẽ sử dụng bản tin dự báo thời tiết xác định trước xem trong vài ngày tới, ở một khu vực hay tỉnh nào đó có mưa hay không rồi để ông Huỳnh thực hiện việc "đuổi mưa" hoặc "tạo mưa".

Đồ hình mô phỏng việc đuổi mưa cho ngày 2/9 ở Hà Nội của GS.VS Lương Ngọc Huỳnh. Ảnh được ông chụp và đưa lên facebook vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 1/9.

Đồ hình mô phỏng việc "đuổi mưa" cho ngày 2/9 ở Hà Nội của GS.VS Lương Ngọc Huỳnh. Ảnh được ông chụp và đưa lên facebook vào lúc hơn 1h sáng 1/9.

"Ai có tài thì cứ việc thể hiện còn đừng mang cái tài đó để hại người là được.

Ở đây, muốn thử xem ông Huỳnh có khả năng hay không thì tôi cho rằng, nên làm thử nghiệm "đuổi mưa" hay "tạo mưa", thậm chí làm tạnh mưa trong vòng mười mấy phút.

Nhưng phải lặp đi lặp lại tối thiểu trên 3 lần liên tiếp nhau chính xác thì mới có thể nói là khả năng có hay không, còn ít hơn thì có thể chỉ là ăn may hay chém gió... ", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bản chất của "đuổi mưa" là gì?

Nhắc đến việc GS.VS Huỳnh cho rằng, mình đã tạo "cơn mưa vàng" cho Ninh Thuận, ông Tuấn Anh cũng cho hay, vào thời điểm đó, ông cũng đã có dự báo về việc không chỉ mưa ở Ninh Thuận mà mưa trên cả nước.

"Tôi cũng đã dự báo mưa như thế, nên hai người cùng trùng nhau. Để khỏi phiền thì tôi cho rằng, chẳng có gì tốt hơn là cứ đề nghị ông ấy làm thử nghiệm và nếu cần thì ông ấy làm trước, tôi làm sau", ông Tuấn Anh nhìn nhận.

Liên quan đến phương pháp khoa học được GS.VS Huỳnh sử dụng để "đuổi mưa", ông Tuấn Anh cho rằng, thực chất của vấn đề này là dùng ý chí để có thể tạo ra một sự khác biệt về thời tiết.

"Tất nhiên, ý chí phải tập trung mạnh và đúng thời điểm... Đấy là nói về mặt lý thuyết, còn thực hành nhiều thứ nữa. Ông Huỳnh có thể sử dụng rất nhiều hình thức nhưng cái quan trọng là phải tập trung được tư tưởng.

Cho nên, ông Huỳnh nói phương pháp dùng "quẻ" cộng với "pháp" đó, nhưng chỉ là cách để tập trung tư tưởng và cũng có thể sau đó thành công.

Tôi không bao giờ phủ nhận ai, bởi về nguyên tắc khoa học là phải nghiêm túc nghiên cứu phương pháp của người ta", ông nêu quan điểm.

Cùng với đó, ông Tuấn Anh cũng khẳng định, ông ghi nhận và sẽ cùng theo dõi xem trong những lần tới, ông Huỳnh có làm được như vậy không.

(Còn nữa)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại