Tết Độc lập: Ông Phạm Thế Duyệt, Tướng Lương muốn thấy gì nhất?

Phong Nguyên |

Ông Phạm Thế Duyệt, Thiếu tướng Lê Mã Lương đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về cảm xúc trước ngày trọng đại của đất nước – Tết Độc lập 2/9.

Cả nước vui mừng trong ngày trọng đại

Sáng nay (2/9), Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng. Người dân cả nước cùng hướng về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với phóng viên trước thềm sự kiện trọng đại này, ông Phạm Thế Duyệt – nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói:

“Thử hỏi có ai không vui mừng trong ngày đất nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9?! Sự kiện trọng đại này ở thái cực khác hoàn toàn so với thời điểm lịch sử ngày 2/9/1945”.

Ông Phạm Thế Duyệt phân tích, nếu như vào ngày 2/9/1945, cả nước hừng hực khí thế giành lại chính quyền, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến thì bây giờ cả nước hừng hực khí thế mong muốn Đảng tiếp tục lãnh đạo đổi mới đất nước.

32
Ông Phạm Thế Duyệt. Ảnh: Báo Giao thông

Ai cũng mừng với các kết quả đã đạt được, nhưng vẫn ước mong đất nước phát triển nhanh hơn, người dân được no ấm hơn, thực hiện được khẩu hiệu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

“Điều tôi muốn nhìn thấy nhất ở lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là những hình ảnh đẹp, đáng mừng mà còn là không khí, cảm xúc của người dân trong ngày Tết độc lập.

Dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta có thể tự hào để “khoe” với cả thế giới rằng chúng ta đang phấn đấu theo một chế độ tốt đẹp.

Nhân dân rất vui mừng trước sự đổi thay của đất nước và đang cùng hướng đến việc đổi mới thành công. Ai cũng ước ao Đảng làm tích cực hơn để dân vui, dân tin”, ông Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh.

Vị nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam này cũng bày tỏ mong muốn trong các Tết Độc lập tiếp theo điều mà ông nhìn thấy được đó chính là Việt Nam nhanh chóng trở thành đất nước có nền công nghiệp phát triển.

“Cùng với đó, nhân dân có ý thức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; quan trọng hơn cả là ý Đảng lòng dân quyện vào với nhau, đất nước thanh bình, phát triển”, ông Phạm Thế Duyệt nói thêm.

Người Việt mừng Tết Độc lập theo cách hoàn toàn khác

Trong khi đó, Thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chia sẻ ông cảm thấy rất hồi hộp khi được tham dự sự kiện này.

Thiếu tướng Lê Mã Lương (Ảnh: Kienthuc)

Thiếu tướng Lê Mã Lương.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với dân tộc Việt Nam – một dân tộc suốt chiều dài lịch sử đánh bại mọi kẻ thù hùng mạnh để giành độc lập.

Cuộc diễu binh, diễu hành thể hiện niềm tự hào, tự tôn, tinh thần đấu tranh quật cường, sự đoàn kết, sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta không cần phô trương các loại vũ khí hiện đại, tối tân mà chỉ thể hiện sức mạnh tổng hợp – thứ vũ khí tối tân không phải dân tộc nào trên thế giới cũng có được.

Đó cũng chính là thứ vũ khí giúp dân tộc Việt Nam đánh bại được mọi kẻ thù trong lịch sử”, Tướng Lương nhận định.

Theo Tướng Luơng, sự kiện không chỉ khơi dậy lòng yêu nước của mỗi con người Việt Nam mà thông qua đó mỗi công dân sẽ nâng cao trách nhiệm với đất nước hơn nữa để cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

“Với những gì mà một dân tộc nhỏ bé như chúng ta đã làm được, thế giới cũng phải thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá về chúng ta.

Việt Nam là dân tộc chịu nhiều hy sinh, mất mát, nhưng luôn khát khao cháy bỏng hòa bình và hiện nay chúng ta có nhiều cơ hội để cống hiến không chỉ cho đất nước mà còn cho cả nền hòa bình của thế giới này”, Tướng Lương khẳng định.

Tướng Lương cho rằng, người dân sẽ cảm thấy rất vui, rất tự hào vì chính họ cũng có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua Tết Độc lập, bạn bè thế giới nhìn vào sẽ càng thêm tin tưởng, kính phục dân tộc ta. Chúng ta đang khép lại quá khứ để cùng với các nước hướng tới hòa bình, sự thịnh vượng chung của cả thế giới.

“Điều khiến tôi cảm thấy ấm lòng nhất chính là sự gắn kết của dân tộc Việt Nam. Trước mắt chúng ta còn nhiều thử thách, cam go, nhưng tôi tin rằng với sự gắn kết bền chặt ấy, chúng ta có thể vượt qua tất cả”, Tướng Lương nêu quan điểm.

Trước nhiều sự so sánh về cách mừng ngày độc lập  của các dân tộc trên thế giới, Tướng Lương nói: “Mỗi đất nước khi bước vào ngày lễ trọng đại, đặc biệt ngày độc lập lại có một cách thể hiện khác nhau.

Với các cường quốc, có thể họ sẽ phô diễn cho cả thế giới thấy nền quốc phòng hùng mạnh ra sao, nhưng Việt Nam có cách làm hoàn toàn khác.

Chưa bao giờ chúng ta coi trọng việc phô trương sức mạnh thông qua vũ khí, trang bị.

Chúng ta chỉ thể hiện sức mạnh qua tinh thần gắn kết của toàn dân tộc và chủ yếu thể hiện sức mạnh của toàn dân thông qua các khối diễu hành. Điều này đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại