Trung Quốc phạt 197 người "phao tin" chứng khoán và Thiên Tân

Ngọc Như |

Giới chức Trung Quốc đã phạt tổng cộng 197 người vì phao tin đồn về sự lao dốc thị trường chứng khoán Trung Quốc và vụ nổ kinh hoàng gần đây ở Thiên Tân, theo Tân Hoa Xã hôm 31-8.

Một tuyên bố từ Bộ Công an Trung Quốc hôm 30-8 cho biết 165 tài khoản trực tuyến đã bị đóng cửa vì liên quan tới vi phạm này.

Bản tuyên bố cho hay những người bị bắt trong chiến dịch đặc biệt này đã bày tỏ sự ăn năn hối cải vì những sai lầm của họ đã “gây ra hoảng loạn, lừa dối công chúng và dẫn đến rối loạn trên thị trường chứng khoán và xã hội”.

Theo tuyên bố, các tin đồn được miêu tả bao gồm “một người đàn ông tự tử ở Bắc Kinh vì thị trường chứng khoán sụt giảm” và “ít nhất 1.300 người thiệt mạng trong vụ nổ Thiên Tân” và nhiều tin đồn thất thiệt gây náo loạn về hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến 2 sắp tới.

Tuyên bố của Bộ công an yêu cầu phải có biện pháp nghiêm ngặt để thực thi pháp luật và xử lý vi phạm trên Internet, đồng thời yêu cầu các nhà điều hành Internet phải tăng cường quản lý để đảm bảo an toàn không gian mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại