Hoài nghi bao trùm mảnh vỡ nghi là của MH370

Hoài Linh |

Các nhà điều tra có thể đã bế tắc trong việc khẳng định liệu một mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy ở Ấn Độ Dương có phải là của chiếc máy bay của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 biến mất bí ẩn vào năm 2014 hay không.

Cách đây vài tuần, Thủ tướng Malaysia tuyên bố, mảnh vỡ đó chắc chắn là từ MH370 - chuyến bay mất tích bí ẩn cùng 239 người hồi tháng 3/2014.

Các nhà điều tra ở Pháp cho hay, "có nhiều khả năng", mảnh vỡ đó - cánh tà của máy bay, là từ MH370, song vẫn cần kiểm tra thêm để khẳng định điều đó.

Mới đây, công ty sản xuất ra cánh tà máy bay trên nói với các nhà điều tra Pháp rằng sau khi xem xét hồ sơ họ không thể chắc chắn liệu cánh máy bay tìm thấy trên đảo Reunion có phải từ MH370 hay không, nguồn tin Pháp thân cận với cuộc điều tra kể với CNN.

Cánh tà tìm thấy trên đảo Reunion là từ một chiếc Boeing 777 và MH370 cũng là một chiếc Boeing 777, song công ty sản xuất trên không thể khẳng định chắc chắn nó là của máy bay mất tích, nguồn tin trên cho hay.

Các nhà điều tra đã hy vọng có thể ghép số hiệu tìm thấy trên mảnh vỡ máy bay tìm được với hồ sơ của công ty trên để khẳng định đó đúng là mảnh vỡ của MH370 song việc này dường như là không thể làm được.

Diễn biến mới nhất này không có nghĩa rằng mảnh vỡ tìm được không phải từ máy bay mất tích mà nó có nghĩa là các nhà điều tra không thể khẳng định chắc chắn điều đó 100%.

Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 từ Malaysia tới Bắc Kinh đã biến mất bí ẩn. Sau đó, giới chức Malaysia tiết lộ, radar quân sự phát hiện, máy bay quay lại phía tây và bay qua Bán đảo Malaysia, rồi lại biến mất một lần nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại