Bé sơ sinh bị đâm xuyên não xuất viện trong trưa nay

Minh Lâm |

Bệnh viện Nhi đồng 1-TPHCM đang tiến hành thủ tục xuất viện cho cháu bé bị đâm xuyên não 20 ngày trước.

Đây là tin vui vượt cả mong đợi, bởi trước đó ít ai dám tin em bé 11 ngày tuổi có thể vượt qua được cơn nguy kịch sau cú đâm tàn ác của một người phụ nữ.

Hình ảnh cháu bé còn đỏ hỏn với cây dao nhọn đâm xuyên sọ từ hốc mắt trên báo chí đã khiến mọi người bàng hoàng, đau đớn. Rất nhiều người cầu mong bé vượt qua nghịch cảnh, nhưng thực sự là hy vọng quá mong manh.

Sau 10 ngày điều trị, hôm 18/8, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 thông báo bé sơ sinh này phục hồi tốt, không có hiện tượng xuất huyết và nhiễm trùng não hậu phẫu và bú sữa đều.

Tuy vậy, tin cháu bé được xuất viện khiến nhiều người theo dõi vụ việc vỡ òa trong vui mừng.

Chị Mai Phương Dung (quận 12, TPHCM) phấn khích: “Thật quá ngạc nhiên, nhưng mà cũng quá sung sướng! Bé rất bé bỏng nhưng thật là kiên cường. Các bác sỹ bệnh viện nhi cũng thật tuyệt vời. Tôi chúc mừng tất cả!”.

Có lẽ cảm giác của chị Dung cũng là tâm trạng chung của hàng triệu bạn đọc trên cả nước. Sự kiện bé sơ sinh bị đâm xuyên não xuất viện xác tín rằng đã có một điều kỳ diệu đến với gia đình chị Võ Thị Hồng Duyên và ngành y học Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại