Hà Nội: Bé trai nguy kịch do rơi từ tầng 10 xuống đất

Minh Ngọc |

Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 xuống làm thủng mái tôn và tiếp tục rơi xuống bàn ghế của quán bán hàng bên dưới.

Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào khoảng 17h ngày 11/8, tại khu chung cư NƠ4A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nạn nhân là bé trai, SN 2008, trú tại địa chỉ trên và rơi từ căn hộ tầng 10 xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, người nhà cháu bé cho biết, bé ở nhà một mình và trước đó, bố của bé đi ra ngoài đã khóa cửa.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc
Tòa nhà nơi xảy ra sự việc

Ông Trần Văn H., người chứng kiến sự việc kể lại, trong lúc ông đang đi dạo cùng vài người, bất ngờ nghe thấy tiếng động ở một quán bán hàng tầng 1. Quan sát xung quanh thì ông thấy một số người dân chạy đến đỡ cháu bé.

“Sau tiếng rầm khá lớn thì đã có nhiều người chạy đến ôm cháu bé. Nhìn lên mái hiên có miếng thủng, tôi nghĩ là do bé bị ngã từ trên xuống”, ông H. nói

Theo quan sát của PV, căn hộ cháu bé sinh sống ở tầng 10 toà nhà NƠ 4A, có ban công nhìn xuống đường, nhưng không có hệ thống lưới bảo vệ.

Nhiều người cho rằng, nạn nhân đã ra ngoài ban công chơi và trèo lên lan can rồi trượt chân rơi xuống.

Tầng 1 của tòa nhà là một số hàng quán, trong khi đó, một tấm tôn ở mái hiên của quán bán hàng nơi cháu bé được phát hiện có một miếng thủng lớn.

Nhân viên ở quán này cho biết, nạn nhân rơi làm thủng tấm lợp và rơi xuống chiếc bàn rồi vướng vào ghế.

Nạn nhân rơi làm thủng mái tôn của hàng quán và xuống bàn ghế.

Vị trí nạn nhân rơi xuống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, một số khách hàng và nhân viên đã đến sơ cứu cháu bé. Đồng thời, chủ cửa hàng gọi điện báo cho cơ quan công an phối hợp đưa nạn nhân vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương nhiều bộ phận trên cơ thể.

Đến 22h cùng ngày, bé trai vẫn đang được điều trị tích cực và luôn có bác sỹ túc trực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại