Mưa to đến rất to mở rộng ra nhiều tỉnh ở Bắc Bộ

B. Bình |

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, diễn biến về đợt mưa lũ tại một số tỉnh ở khu vực Bắc Bộ còn rất phức tạp.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp trên khu vực ven bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng, nên đêm qua (28/7) và sáng nay ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to diện rộng, riêng ở Quảng Ninh tiếp tục có mưa to đến rất to.

TP Cẩm Phả ngập chìm trong biển nước. Ảnh: Lan Hương/Báo Quảng Ninh

Trên vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, sóng biển cao từ 2.0-3.5m, biển động mạnh.

Từ 29/7-03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (đặc biệt là khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang và vùng núi phía Bắc).

Trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình từ ngày 31/7 đến 04/08 sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét.

Đặc biệt, trong đợt lũ này mực nước thượng lưu sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng, Bằng Giang có khả năng lên mức báo động 2-3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang).

Tình trạng ngập úng dự báo xảy ra ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt ở đô thị Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, tính đến trưa nay, tổng số hộ dân bị ảnh hướng do ngập lụt trên địa bàn tỉnh là khoảng trên 3.700 hộ (Hạ Long: 1.700; Cẩm Phả 2.000; Vân Đồn: 47, Hoành Bồ và các địa phương khác...).

Số người chết do mưa lũ lên tới 17 người và 6 người hiện đang mất tích.

Ước tổng thiệt hại về tài sản từ ngày 26/7/2015 đến nay khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

Vụ sạt lở đất kinh hoàng rạng sáng qua (28/7) vì mưa lớn kéo dài bất thường, kỷ lục trong 40 năm qua tại vùng đất mỏ đã cướp đi sinh mạng của 8 người trong gia đình ở phường Cao Thắng (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ảnh: Báo Giao thông

Hiện, người duy nhất sống sót trong gia đình là anh Cao Xuân Vỹ (37 tuổi) cũng không thể có mặt lo tang lễ cho cả nhà vì đang nằm điều trị cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại