Khoảnh khắc ám ảnh trong trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh

Y.Dương |

Đã có 17 người tử vong, nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất ở Quảng Ninh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 21h ngày 28/7, trận mưa lũ khủng khiếp ở Quảng Ninh đã làm 17 người chết do nhà sập và bị nước cuốn. Ước tổng thiệt hại từ ngày 26 - 28/7 khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, 6 ngư dân trên chiếc tàu mang số hiệu TH - 91287TS, khi đang trên đường di chuyển từ Bạch Long Vỹ về Vân Đồn tránh trú mưa lớn, đến vùng biển thuộc đảo Cô Tô thì bị đắm lúc hiện vẫn mất tích.

Dưới đây là những khoảnh khắc ám ảnh, thương tâm được ghi lại trong trận mưa lũ này:

8 chiếc quan tài được chuẩn bị cho 8 nạn nhân tại phường Cao Thắng, Hạ Long. Ảnh: Gia đình & Xã hội
8 chiếc quan tài được chuẩn bị cho 8 nạn nhân tại phường Cao Thắng, Hạ Long. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Ông Cao Bá Ca đã mất đi 8 người thân trong vụ sạt lở làm sập 3 căn nhà ở phường Cao Thắng, TP. Hạ Long. Trong hình, ông Ca thẫn thờ bên di ảnh mẹ. Ảnh: Dân Việt

Ông Cao Bá Ca đã mất đi 8 người thân trong vụ sạt lở làm sập 3 căn nhà ở phường Cao Thắng, TP. Hạ Long. Trong hình, ông Ca thẫn thờ bên di ảnh mẹ. Ảnh: Dân Việt
Cơn mưa lớn chiều tối 26/7 đã cướp đi sinh mạng 3 mẹ con  chị Mai Thị Lan (SN 1988) ở phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả. Ảnh: Tiền phong

Cơn mưa lớn chiều tối 26/7 đã cướp đi sinh mạng 3 mẹ con chị Mai Thị Lan (SN 1988) ở phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả. Trong hình, 3 chiếc quan tài đặt gần nhau khiến những người chứng kiến đều xót xa. Ảnh: Tiền phong

Người thân các nạn nhân vụ sập 3 ngôi nhà. Ảnh: Quảng Ninh online
Người thân các nạn nhân vụ sập 3 ngôi nhà. Ảnh: Quảng Ninh online

Ảnh: Dân Việt

đưa thi thể nạn nhân Đàm Văn Giới (71 tuổi, trú tại tổ 29, khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) ra xe cứu thương - Ảnh: Đức Hiếu/ Tuổi trẻ

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân Đàm Văn Giới (71 tuổi, trú tại tổ 29, khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) ra xe cứu thương - Ảnh: Đức Hiếu/ Tuổi trẻ

Lặng người khi tìm được nạn nhân đã tử vong dưới lớp bẢnh: Người đưa tin

Lặng người khi tìm được nạn nhân đã tử vong dưới lớp bùn đất ở phường Cao Thắng, TP. Hạ Long. Ảnh: Người đưa tin

Hà Mai Ngọc, trú số nhà 195, tổ 3, khu 5, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh)

Cả gia đình chị Hà Mai Ngọc (trú tại nhà 195, tổ 3, khu 5, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) đã hoảng hốt trèo qua tầng 2 sang nhà hàng xóm khi hàng trăm khối đất trên đồi bất ngờ sạt lở, tràn vào nhà. Ảnh: Zing.vn

Lực lượng cứu hộ khẩn trương đào lớp bùn đất nhão nhoét để cứu ạn nhân bị vùi lấp do sập nhà tại tổ 2, khu 5, phường Bãi Cháy. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương đào lớp bùn đất nhão nhoét để cứu nạn nhân bị vùi lấp do sập nhà tại tổ 2, khu 5, phường Bãi Cháy. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Dòng nước cuồn cuộn, dữ tợn đổ vào các khu dân cư. Ảnh: Đỗ Sơn/Otofun

Quảng Ninh tiếp tục có mưa to kéo dài

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, kéo dài  từ ngày 29/7 đến ngày 3/8.

Do ảnh hưởng của mưa vừa, mưa to, ở các địa phương trong tỉnh có khả năng xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét và giông, lốc.

Danh sách người dân thiệt mạng và mất tích trong mưa lũ tại Quảng Ninh

* Danh sách nạn nhân bị chết (17 người)

1. Nguyễn Thị Lành (SN 2010, Tổ 11B Khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long)

2. Chu Thị Lý (SN 1959 Tổ 33, Khu 3 phường Cao Thắng, TP Hạ Long)

3. Hà Thị Phúc (SN 1957, Tổ 2, Khu 5, phường Hồng Hải, TP Hạ Long)

4. Nguyễn Hữu Nam (SN 1985, trú tại Khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Nơi ĐKNKTT: Thanh Nguyên, Tam Nông, Phú Thọ)

5. Trần Văn Quốc (SN 1985, trú tại Khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Nơi ĐKNKTT: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

6. Đàm Văn Giới (SN 1944, Tổ 29, Khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long)

7. Cao Bá Tiến (SN 1972, Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long)

8. Dương Thị Thắm (SN 1976, Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long)

9. Cao Bá Ngọc (SN 1997, Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long)

10. Cao Thu Trang (SN 2006, Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long)

11. Đỗ Thu Hiên (SN 1979, Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long)

12. Cao Thu Hoài (SN 2005, Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long)

13. Mai Thị Lan (SN 1988, Tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả)

14. Đỗ Ngọc Hà (NS 2008, Tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả)

15. Đỗ Thùy Chi (2011, Tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả)

16. Nguyễn Thị Thược (SN1940, Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long)

17. Cao Xuân Việt (SN 2001, Tổ 44, Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long)

* Danh sách nạn nhân bị mất tích (06 người)

01. Đặng Văn Toanh (SN 1977, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

02. Đặng Văn Oanh (SN 1952, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

03. Phan Văn Đậu (SN 1957, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

04. Triệu Văn Đức (SN 1998, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

05. Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

06. Lê Văn Thường (SN 1956, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại