Thú vị 9 hình ảnh tắm tiên trên cả nước

Y. Dương |

Tắm tiên - một nét đẹp văn hóa vẫn còn lưu giữ ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Ở đồng bào các dân tộc thiểu số, có những phong tục về cưới hỏi, ma chay, lễ Tết mang đậm màu sắc văn hóa của dân tộc.

Chẳng hạn, người ta hay nhắc tới tục cướp vợ của người Mông; Tục nàng dâu phải mặc áo tang màu đỏ  dùng quạt cọ đứng phe phẩy vào quan tài người chết trong tang lễ người Mường (Thanh Hóa); Tục thách một con bò, một con trâu, một con dê và tám con heo cùng bộ chiêng, cổ vật truyền thống như chum ché, mã não, bạc nén... trong lễ cưới của người Pa Cô, Tà Ôi ở A Lưới (Thừa Thiên - Huế)...

Ngoài ra, một nét đẹp văn hóa khác cũng thường được nhắc đến, thu hút sự khám phá, tìm hiểu của nhiều người đó là tục tắm tiên. Điển hình có thể kể đến tục tắm tiên của các cô gái Thái ở Tú Lệ (Văn Chấn - Yên Bái), hay như của người Mường ở Lai Châu...

Khi mặt trời khuất núi, những thiếu nữ trút bỏ xiêm y, phơi làn da trắng dưới những con suối, mó nước để gột rửa những mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả. 

Có nơi khác thì nguồn nước nóng tự nhiên của các con suối như phương thuốc tự nhiên giúp con người khỏe mạnh.

Tục tắm tiên theo đó đã và đang được duy trì ở vùng dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

Các sơn nữ người Thái ở Bản Liềng (xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) tắm tiên ở  suổi Púng Hon. (Ảnh: Phước Long/ Đào Tuy/Nông thôn ngày nay)

Các sơn nữ người Thái ở Bản Liềng (xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) tắm tiên ở suổi Púng Hon. (Ảnh: Phước Long/ Đào Tuy/Nông thôn ngày nay)

Thiếu nữ tắm ở bản Cỏi (Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ). (Ảnh: Bưu điện Việt Nam)

Tắm tiên - một nét đẹp của văn hóa Thái. (Ảnh: Dulichgo)

Tắm tiên - một nét đẹp của văn hóa Thái. (Ảnh: Dulichgo)

Cứ vào các buổi chiều tối, trên những con đường ở bản Côi, thuộc xã vùng cao Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An), không kể người già hay trẻ con, họ thoát y và tắm tiên một cách thoải mái. Trong hình là một thiếu nữ tắm tiên ở bản Côi. (Theo Đời sống & Pháp luật).

(Ảnh: Dulichgo)

Cô gái tắm tại Tú Lệ. (Ảnh: Infonet)

Bãi tắm tiên Tú Lệ nằm sát chân đèo Khau Phạ (huyện Văn Chấn, Yên Bái). Đây là nơi tập trung chủ yếu của người Thái. Thiên nhiên đã ưu đãi cho Tú Lệ một nguồn nước nóng tự nhiên. Ở đây, cứ khoảng 2h chiều (mùa hè thì muộn hơn), những phụ nữ Thái đi làm về hoặc từ nhà ra tập trung ở ven suối để tắm tiên. Trong hình là các cô gái tắm tại Tú Lệ. (Theo Infonet)

Hình ảnh khác ở Tú Lệ. (Ảnh: Vietnamnet)

Tắm tiên ở Tây Bắc. (Ảnh: Dulichgo)

Mặc xiêm y sau khi tắm. (Ảnh: Bưu điện Việt Nam)

Mặc xiêm y sau khi tắm. (Ảnh: Báo Đất Việt)

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại