Campuchia kết án 11 thành viên CNRP nổi loạn chống chính phủ

Đức Huy |

Cambodia Daily đưa tin, Tòa án Thành phố Phnom Penh hôm 21/7 đã tuyên án đối với 11 thành viên đảng đối lập CNRP về tội danh cầm đầu và tham gia biểu tình bạo lực chống chính phủ.

Theo đó, 11 đối tượng này đã bị tòa kết tội cầm đầu và tham gia cuộc biểu tình bạo lực vào ngày 15/7/2014 bên ngoài công viên Tự do Phnom Penh, nhằm mục đích đòi chính phủ Campuchia mở cửa lại địa điểm biểu tình chính này của phe đối lập.

Theo Phnom Penh Post, cuộc bạo động khi đó đã khiến hơn 40 người bị thương, trong đó có phần lớn là các nhân viên an ninh.

Bạo động nổ ra tại Công viên Tự do hôm 15/7/2014. Ảnh: Reuters

Bạo động nổ ra tại Công viên Tự do Phnom Penh hôm 15/7/2014. Ảnh: Reuters

Tại tòa, Thẩm phán Lim Makaron tuyên án 20 năm tù giam đối với Meach Sovannara (giám đốc đài phát thanh Khmer Post - cơ quan truyền thông của CNRP), Oeur Narith, và Khin Chamroeun với tội danh cầm đầu biểu tình bạo động chống chính phủ

8 đối tượng còn lại chịu án 7 năm tù giam vì tội tham gia bạo động chống chính phủ.

Về phần mình, đảng CNRP do Sam Rainsy lãnh đạo vẫn phủ nhận mọi cáo buộc thành viên đảng này có liên quan tới cuộc bạo động nói trên.

Tuy nhiên, hôm 21/7 vừa rồi tại tòa, cả 11 bị can đều thừa nhận đã tham gia vào cuộc biểu tình ngày 15/7/2014 tại Công viên Tự do Phnom Penh. Dù vậy, họ phủ nhận đã kích động bạo lực.

Các nhà phân tích nhận định, việc kết án 11 thành viên CNRP chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa đảng này với đảng cầm quyền CPP của Thủ tướng Hun Sen tiếp tục xấu đi trông thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại