Cận cảnh nhan sắc Á hậu điếc đầu tiên của Việt Nam

Tường Vy |

Lê Thị Thúy Đoan - cô gái vừa giành vương miện Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu điếc toàn cầu 2015 có vẻ đẹp giản dị, đằm thắm.

Lê Thị Thúy Đoan là cô gái Việt Nam đầu tiên dự thi Hoa hậu Điếc toàn cầu và đã xuất sắc giành được vương miện Á hậu 2. Cuộc thi được tổ chức ngày 17/7/2015 tại Cộng hòa Séc.

Tại thời điểm đăng quang, Thúy Đoan đầy xúc động: “Em cảm thấy mình rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có người điếc đoạt ngôi vị Á hậu 2, vì thế em cảm thấy rất tự hào.

Kết quả đêm chung kết cuộc thi: Hoa hậu Thế giới người Điếc 2015 thuộc về Ukraina .Á hậu 1 thuộc về Belarus, Á hậu 2 thuộc về Việt Nam

Được biết, Thúy Đoan sinh năm 1989. Cô đang sống cùng gia đình tại Long Biên, Hà Nội. Ban đầu, gia đình không hề muốn Thúy Đoan tham gia cuộc thi này.

Sau nhiều lần thuyết phục gia đình không thành công, cô phải đấu tranh bằng cách không nhắn tin, nói chuyện với bố hơn 2 tuần. Sau đó, gia đình chấp nhận để cô tham gia.

Thúy Đoan quyết tâm tham dự cuộc thi với mong muốn thể hiện được tinh thần và khát vọng hòa nhập của người Điếc Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tại cuộc thi, cô gây ấn tượng đặc biệt bởi vẻ tự tin, thông minh. Thúy Đoan giành được nhiều thiện cảm của BTC cuộc thi và các thí sinh khác.

Cận cảnh nhan sắc Á hậu Lê Thúy Đoan. Trước đó, Thúy Đoan cũng từng gây ấn tượng đặc biệt và lọt vào top 10 thí sinh xuất sắc của cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013.

Thúy Đoan chia sẻ: "Em muốn từ những người thân nhất của mình sẽ hiểu được rằng, người điếc có thể làm được những điều mà người nghe nói cũng làm được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại