Ca sĩ thất bại ở Việt Nam lại gây "chấn động" tại Thúy Nga Paris

Tường Vy |

Thất bại ở không ít những cuộc thi ca hát tại Việt Nam nhưng nam ca sĩ tự nhận "xấu nhất Việt Nam" lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của trung tâm Thúy Nga.

Bảo Khánh từng có 10 năm đi hát tại Việt Nam. Thời điểm đó, anh có nghệ danh là Đăng Minh.

Đam mê âm nhạc, Đăng Minh đã thử vận may với khá nhiều chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trong nước.

Anh từng đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 2000 và giải Nhất Sao mai 2005 khu vực phía Bắc với ca khúc “Đá trông chồng”.

Giọng ca trẻ này đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với 1 chất giọng khỏe khoắn, cảm xúc và phong cách biểu diễn cá tính.

Tuy đạt được những thành tích nhất định, nhưng với lối sống khép kín, lặng lẽ, Đăng Minh không thể "bật lên" ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Anh gặp khá nhiều vất vả trên con đường sự nghiệp.

Lối sống lặng lẽ khiến anh gặp không ít trở ngại trong sự nghiệp.

Để thay đổi cuộc sống, tìm những bước phát triển mới, anh quyết định đổi nghệ danh thành Bảo Khánh và qua Mỹ.

Tại đây, anh ghi danh tham gia cuộc thi V-star và thắng giải. Bất ngờ hơn nữa, giọng hát và phong cách của nam ca sĩ này lại gây ấn tượng đặc biệt với trung tâm ca nhạc Thúy Nga.

Anh là thí sinh duy nhất của V-star được trung tâm Thúy Nga mời ký hợp đồng trong vòng 1 năm.

Bảo Khánh chia sẻ: "Sự kiện Khánh thắng cuộc thi V-Star làm "chấn động" bên Việt Nam, vì hồi ở Việt Nam tuy Khánh tham dự rất nhiều cuộc thi, nhưng cuối cùng tên tuổi chẳng đi đến đâu cả.

Bởi vậy bây giờ thắng được giải V-Star và được Trung Tâm Thúy Nga mời ký hợp đồng cộng tác với họ, bên Việt Nam cũng “khó hiểu” lắm!”

Sang Mỹ và đổi nghệ danh, Bảo Khánh dường như gặp thuận lợi hơn.

Được biết, Bảo Khánh là con út trong gia đình có 10 người con. Nhà nghèo, sống trên núi, mẹ Bảo Khánh đã vô cùng vất vả để có thể lo được cho cả gia đình.

Cũng vì cái nghèo, thương mẹ vất vả nên Bảo Khánh đã quyết định rời núi về Sài Gòn lập nghiệp, và con đường ca hát của anh cũng đến như duyên mệnh.

Anh được trung tâm Thúy Nga chú ý và mời ký hợp đồng 1 năm.

Bảo Khánh tâm sự: “Hình như Khánh được trời thương, cho giọng hát ngọt ngào và không hề đi học ở bất cứ trường lớp nào, tuy nhiên cũng có tự tìm tòi, đi tìm thầy dạy thanh nhạc, nhạc lý...”.

Cũng vì kiếm sống, mà Bảo Khánh không nề hà đi hát ở bất cứ nơi đâu, từ Nam chí Bắc, từ Huế, rồi Ðà Nẳng, Quảng Ngãi...bởi vậy anh hát được rất nhiều dòng nhạc khác nhau như ả đào, ca trù, hò Huế, đến cải lương và dĩ nhiên tân nhạc...

Đi hát nhiều năm, giờ là ca sĩ của trung tâm Thuý Nga, nhưng Bảo Khánh vẫn còn nhiều vất vả để có thể vươn lên phía trước.

Anh có một mơ ước thật giản dị, nhỏ bé, đó là đi hát có tiền gửi về để xây được căn nhà gạch cho mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại