Đô đốc Mỹ tuần tra Biển Đông, chuyên gia TQ lại đe dọa "nắn gân"

Hải Võ |

Việc tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đích thân trinh sát trên Biển Đông đã khiến Bắc Kinh lo ngại. Chuyên gia Trung Quốc nhanh chóng cảnh báo khả năng xung đột quân sự.

Hãng tin AP (Mỹ) cho hay, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ - Đô đốc Scott Swift - mới đây đã đích thân tham gia chuyến bay giám sát trên Biển Đông trong chuyến công du Philippines.

Hải quân Mỹ đã đăng tải hình ảnh tướng Swift ngồi trên máy bay trinh sát tối tân P-8A Poseidon. Chuyến bay trinh sát đã kéo dài 7 tiếng đồng hồ.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Quân Xã trả lời phỏng vấn Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đánh giá, Mỹ đang gửi thông điệp mạnh mẽ tới đồng minh và các đối tác ở Biển Đông.

Mỹ "xoay trục châu Á" mạnh mẽ, Trung Quốc bất an

Trương Quân Xã đánh giá, hoạt động tuần tra Biển Đông của Mỹ đã được duy trì nhiều thập kỷ và "không có gì mới mẻ dù các loại máy bay được sử dụng ngày càng tối tân".

Tuy nhiên, ông Trương chỉ ra, việc tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đích thân ngồi trên máy bay trinh sát nhiều giờ đồng hồ là "động thái hiếm thấy", đặc biệt là khi truyền thông Mỹ đưa tin khá nổi bật về sự kiện này.

"Động thái của Mỹ nhằm gửi tín hiệu tới Philippines và cả Đông Nam Á rằng Washington ủng hộ bọn họ."

Học giả Trung Quốc đưa ra luận điệu nực cười rằng, trong suốt nhiều năm Bắc Kinh thực hiện các hoạt động xâm chiếm và xây dựng đảo phi pháp ở Biển Đông, các quốc gia trong khu vực luôn duy trì thái độ và cách xử lý... "hòa bình và đúng mực".

Ông này "đổ lỗi" cho Mỹ rằng chính Washington là nguyên nhân khiến các quốc gia trong khu vực... đứng lên phản đối mạnh mẽ hành vi trái phép của Bắc Kinh.

"Từ khi Mỹ thực hiện chiến lược 'xoay trục châu Á-Thái Bình Dương' đến nay, Washington đã cố ý gây rối ở Biển Đông và kích động đồng minh, đối tác gây sự với Trung Quốc" - Trương nói trên Nhân dân Nhật báo.

Trương Quân Xã cho rằng động thái của Đô đốc Swift và truyền thông Mỹ nhằm tuyên truyền cho "thuyết mối đe dọa Trung Quốc" và "tìm cớ để hợp thức hóa việc 'xoay trục'".

Đô đốc Scott Swift trên máy bay P-8A Poseidon trinh sát Biển Đông hôm 18/7.

Đô đốc Scott Swift trên máy bay P-8A Poseidon trinh sát Biển Đông hôm 18/7.

Chuyên gia Trung Quốc lại đe dọa "động binh"

Trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế tại Manila, Philippines hôm 17/7, Đô đốc Scott Swift tuyên bố Mỹ có khả năng điều động trên 4 tàu tác chiến ven biển "cắm" tại châu Á-Thái Bình Dương để ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Ông Swift khẳng định, thái độ hung hăng và ngang ngược của Bắc Kinh trên Biển Đông "sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực".

Theo Trương Quân Xã, chiến lược trên biển của Mỹ đã nhiều lần được nước này khẳng định và Washington hoàn toàn không e ngại trước sự bất mãn "ra mặt" của Trung Quốc.

Đến trước năm 2018, 4 tàu tác chiến ven biển nói trên sẽ được Mỹ bố trí tại căn cứ quân sự ở Singapore.

Hồi tháng 5, các tàu chiến USS Lassen và USS Fort Worth của Hải quân Mỹ cũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông, bất chấp sự đeo bám và xua đuổi từ các tàu Trung Quốc.

"Mỹ đang nỗ lực tuyên truyền những kế hoạch điều động quân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm khiến đồng minh yên tâm và khẳng định Mỹ sẽ không rời khỏi Biển Đông." - Trương Quân Xã nói.

Sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ với Philippines diễn ra trong bối cảnh nước này kiên quyết theo đuổi vụ kiện Trung Quốc về "đường lưỡi bò" trước Tòa trọng tài thường trực (PCA).

Bắc Kinh đã "choáng váng" sau 2 phiên điều trần của Philippines tại PCA và phải vội vàng đề nghị đôi bên trở lại bàn đàm phán song phương, nhưng đành bất lực vì sự cứng rắn của Manila.

"Mỹ đang lợi dụng Philippines để kiềm chế Trung Quốc. Biển Đông vốn... bình yên vô sự chứ không hề căng thẳng như cách nói của Washington."

Nói về phản ứng của Trung Quốc trước việc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương "thân chinh" ra Biển Đông, Trương Quân Xã đe dọa và đòi hỏi Mỹ cùng đồng minh "nhận thức rõ lập trường của Trung Quốc".

"Nếu xảy ra xung đột quân sự, không một nước nào có khả năng giành ưu thế trước Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có những hành động rất quyết liệt" - ông Trương "cảnh cáo" Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại